HLV Thanh Hóa: 'BTC V.League nên công bố trước đội vô địch từ đầu mùa'

(Baonghean.vn) - "Sang năm trước khi khai mạc giải VPF nên công bố trước đội vô địch để các đội còn lại biết mà tranh chấp vị trí thứ hai", HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa phát biểu chua chát sau trận thua Than Quảng Ninh. 

» Thủ môn thành tội đồ, FLC Thanh Hóa thua đau tại Cẩm Phả

 » Thủ môn Thanh Hóa sai lầm ngớ ngẩn trên sân Than Quảng Ninh
 

Chiều 22/10, Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa đã cống hiến một trận đấu có 7 bàn thắng ở vòng 22 V.League trên sân Cẩm Phả. Với kết quả thua 3-4, đội bóng xứ Thanh đã lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng và cũng đánh mất đi cơ hội giành quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch mùa giải 2017. Không những vậy, Hà Nội giành 3 điểm trước S. Khánh Hòa cũng sẽ khiến vị trí thứ 2 của FLC Thanh Hóa lung lay dữ dội.

HLV Petrovic của Thanh Hóa phàn nàn về những tình huống bất lợi với trợ lý trọng tài. Ảnh: Thế Sơn
HLV Petrovic của Thanh Hóa phàn nàn về những tình huống bất lợi với trợ lý trọng tài. Ảnh: Thế Sơn

Phát biểu sau trận đấu, HLV Petrovic thẳng thắn và bức xúc khi nói về trận đấu cũng như công tác trọng tài. Ông cho rằng: "Bảy bàn thắng, tôi nghĩ đây là một trận đấu cống hiến. Chúng tôi đã chơi không tốt. Hai bàn thua đầu tiên là những lỗi cá nhân và quá đáng tiếc với những trận đấu như vậy.

Với chúng tôi thì có những vấn đề thực sự về trọng tài. Hiệp 1 và hiệp 2 đều có những tình huống chúng tôi bị phạm lỗi nhưng trọng tài đều từ chối. Tôi nghĩ rằng có thể tình huống dẫn đến bàn thứ 3 của đội Than Quảng Ninh đã việt vị. Tôi chưa chắc chắn tuyệt đối nhưng cảm nhận của tôi là như vậy. Sự thực thì đội Than Quảng Ninh là những người thi đấu tốt hơn".

Sau đó vị HLV này kêu ca với trọng tài chính điều khiển trận đấu Võ Minh Trí. Ảnh: Thế Sơn
Sau đó vị HLV này kêu ca với trọng tài chính điều khiển trận đấu Võ Minh Trí. Ảnh: Thế Sơn

"Quả phạt đền cuối cùng của trận đấu, trọng tài đã quyết định rằng chúng tôi sẽ có một quả phạt đền đầu tiên của mùa giải. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, những đối thủ của chúng tôi luôn nhận được rất nhiều quả phạt đền, chúng tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm thì lại không nhận được phạt đền. Tôi nghĩ sang năm trước khi khai mạc BTC giải nên công bố trước đội vô địch để các đội còn lại biết mà tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba...", HLV Petrovic trả lời một cách đầy thất vọng và chua chát.

Ở trận đấu với Than Quảng Ninh, thủ môn Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa đã phạm một sai lầm rất tai hại, trực tiếp dẫn đến bàn thua quyết định của đội. Về diều này, HLV Petrovic khẳng định đó chỉ là sai lầm cá nhân mang tính chuyên môn của Thanh Thắng, ngoài ra ông không có bình luận gì thêm. Riêng chiến lược gia này, ông đã không dưới 4-5 lần nhà cầm quân đang dẫn dắt FLC Thanh Hóa phản ứng và phàn nàn với trọng tài trong trận đấu. 

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới