HLV thủ môn Võ Văn Hạnh tiến cử Nguyên Mạnh bắt thay Đặng Văn Lâm

(Baonghean.vn) - Trong trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm không thể tham dự AFF Cup 2020 vì bận thi đấu tại Thai League 2020, cơ hội bắt chính tại ĐTQG sẽ mở ra với những cầu thủ như Nguyên Mạnh, Văn Công, Văn Toản...

Mới đây, BTC Thai League đã quyết định đổi lịch thi đấu giải VĐQG Thái Lan vì dịch COVID-19. Theo đó, Thai League sẽ diễn ra từ tháng 9/2020 tới tháng 5/2021. Đây là thời diễn ra AFF Cup 2020, Đặng Văn Lâm sẽ phải được sự chấp thuận của CLB Muangthong United nếu muốn trở về tập trung đội tuyển.

Bên cạnh đó, Giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống FIFA Days. Theo luật, CLB Muangthong United hoàn toàn có quyền định đoạt thủ môn Đặng Văn Lâm có được trở về với đội tuyển Việt Nam hay không.

Đội bóng Thái Lan hiện đang có 4 thủ môn, trong đó Đặng Văn Lâm đã được thi đấu 2 trận trong mùa giải này, người đang bắt chính là Yos Somporn. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, HLV Park Hang-seo và các trợ lý của mình sẽ buộc phải tìm phương án mới thay thế.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang gặp khó tại Thái Lan. Ảnh: FAT
Thủ môn Đặng Văn Lâm đang gặp khó tại Thái Lan. Ảnh: FAT

Trong đợt tập trung gần nhất chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 trận gặp UAE và Thái Lan, HLV Park đã gọi lên 4 thủ môn là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường và Trần Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, chỉ có 3 thủ môn được giữ lại, Nguyên Mạnh gặp chấn thương khuỷu tay và vắng mặt.

Theo giới chuyên môn, trong số những thủ môn kể trên, thủ môn Trần Nguyên Mạnh là gương mặt xứng đáng nhất được tin tưởng. Thủ môn đang thi đấu cho CLB Viettel đã trở lại đầy mạnh mẽ kể từ V.League 2019 và góp công lớn giúp SLNA trở thành hàng thủ chắc chắn nhất.

Cựu thủ thành ĐTQG Võ Văn Hạnh – Quả bóng Vàng Việt Nam 2001 cho rằng: “Nếu ĐTQG không thể có Đặng Văn Lâm, theo tôi Nguyên Mạnh là người xứng đáng nhất. Chuyên môn và năng lực của Nguyên Mạnh thì khỏi phải bàn nhiều, cậu ấy đang là số 1 tại V.League. Về mặt kinh nghiệm trận mạc, Nguyên Mạnh đã có đủ”.

Thủ môn Nguyên Mạnh được HLV Võ Văn Hạnh đánh giá rất cao. Đồ họa: TK
Thủ môn Nguyên Mạnh được HLV Võ Văn Hạnh đánh giá rất cao. Ảnh: TK

Thủ môn Nguyên Mạnh đang có mùa thứ 9 thi đấu tại V.League với tổng cộng 145 trận đấu. Ở ĐTQG, Nguyên Mạnh có 17 trận đấu và là sự lựa chọn hàng đầu dưới thời HLV Toshiya Miura, HLV Nguyễn Hữu Thắng trước đây từ 2014-2016.

Theo số liệu từ VPF, Nguyên Mạnh đang có chiều cao 1m78, HLV Võ Văn Hạnh cho rằng đây không phải là vấn đề quá lớn: “Chiều cao không phải là điểm yếu của Nguyên Mạnh, cậu ấy cũng tương đối cao. Điều quan trọng nhất là tư tưởng, khát khao của cậu ấy tại ĐTQG. Tôi tin cậu ấy sẽ được HLV Park Hang-seo trọng dụng”.

Ngoài ra, cựu trợ lý ĐTQG phân tích: “Trong những năm qua, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa cũng là một thủ môn tốt, nhưng đội bóng của anh ấy vừa xuống hạng, không được thi đấu thường xuyên, sợ rằng tâm lý của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài Nguyên Mạnh, tôi nghĩ nên trao cơ hội cho những thủ môn khác đang bắt tốt như Văn Công (Hà Nội) và Văn Toản (Hải Phòng). Thủ môn Văn Toản không còn trẻ nữa, cậu ta đã khá dày dạn, bản lĩnh và rất có triển vọng. Những thủ môn như Văn Toản cần sớm được trao cơ hội để phát triển”.

HLV Võ Văn Hạnh tiến cử thủ môn Văn Công (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng) lên tuyển. Ảnh: VFF
HLV Võ Văn Hạnh cũng tiến cử thủ môn Văn Công (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng) lên tuyển. Ảnh: VFF

Trong trường hợp CLB Muangthong United chịu “nhả” Đặng Văn Lâm về với ĐTQG thì từ nay đến khi Vòng loại World Cup 2022 trở lại và AFF Cup 2020 khởi tranh, Thai League không thi đấu. Điều này khiến Văn Lâm càng không thi đấu vốn mất vị trí vào tay thủ môn người Thái.

Dù có được bắt chính trở lại, Văn Lâm cũng sẽ chỉ tập chay suốt 5 tháng mà không thi đấu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phong độ của anh. Thời gian tới, đây sẽ là vấn đề mà HLV Park Hang-seo phải lưu tâm bởi thủ môn Bùi Tiến Dũng tại đội U23 Việt Nam cũng đang có phong độ tệ hại.

Từ nay cho đến cuối năm, nếu thủ môn Filip Nguyễn có thể hoàn tất thủ tục nhập tịch thì HLV Park Hang-seo sẽ có thêm sự lựa chọn lý tưởng. Thủ môn Filip Nguyễn sinh năm 1992, thủ môn Việt kiều CH Czech cao 1,91m, nặng 85 kg hiện đang là thủ môn số 1 của CLB Slovan Liberec tại giải VĐQG quốc nội.

Tin mới