HLV trưởng người Hàn Quốc nói gì trước trận gặp SLNA?

(Baonghean.vn) – HLV trưởng CLB Viettel, ông Lee Heung-sil đã có những đánh giá riêng về Quế Ngọc Hải. Ngoài ra, HLV phó Nguyễn Huy Hoàng và đội trưởng Nguyên Mạnh cũng đánh giá rất cao người đồng đội cũ.

"Quế Ngọc Hải vắng mặt đã mấy trận rồi và phong độ không thể đạt 100%. 4 tuần vừa qua đội bóng cũng đang chơi ổn định nên tôi khá băn khoăn trong việc sử dụng cậu ấy", HLV Lee Heung-sil chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Tôi đánh giá cao trình độ và đóng góp của Quế Ngọc Hải. Tôi đã làm việc riêng với Hải về pha bóng (với Văn Kiên của Hà Nội). Điều đó vừa khiến đội tổn thất, vừa là cơ hội để Quế Ngọc Hải phát triển hơn. Bản thân Hải phải tự rút kinh nghiệm.

HLV Lee Heung Sil tại buổi họp báo trước trận. Ảnh: Goal
HLV Lee Heung Sil tại buổi họp báo trước trận. Ảnh: Goal

Tôi chưa biết nhiều về Hải khi mới đến CLB nhưng khi làm việc, nói chuyện tôi nghĩ rằng cậu ấy không chơi bóng ác ý. Trên sân, ai cũng cố gắng để giành chiến thắng nên dẫn đến tình huống như Hải. Tôi cũng nhắc hành động đó không nên được tái diễn vì là cầu thủ bóng đá cần giữ đôi chân cho nhau dù ai cũng muốn chiến thắng".

Ở trận đấu với SLNA vào chiều 5/5, Viettel không có được sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Đức Chiến do bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. HLV Lee Heung-sil vì thế băn khoăn trong việc sử dụng Quế Ngọc Hải hay Trương Văn Thiết đá cặp với Tiến Dũng và ngoại binh Gustavo.

Trong khi đó, trợ lý HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA đánh giá: "Tôi nghĩ Quế Ngọc Hải đang khao khát quá dẫn đến nôn nóng. Với bản lĩnh của cậu ấy, tôi nghĩ Hải sẽ vượt qua hoàn cảnh này. Tôi nghĩ Hải nên xem lại góc độ đội tuyển và CLB. Bóng đá có nhiều tình huống và ai cũng có thể mắc sai lầm. Tôi khuyên cậu ấy nên kiên nhẫn".

Thủ môn Nguyên Mạnh thì chia sẻ: "Chúng tôi có nhóm nhắn tin riêng và Hải nói rằng sẽ cố gắng đánh bại SLNA. Cậu ấy là một trung vệ đẳng cấp. Khi Hải rời đội rất may chúng tôi có trung vệ ngoại để thay thế"./.

Tin mới