HLV trưởng SLNA nêu quan điểm về phương án tổ chức V.League 2022

(Baonghean.vn) - VPF đang lên các phương án để đưa bóng đá trở lại vào đầu năm 2022. Trước tình hình đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA đã nêu quan điểm của mình về các phương án tổ chức V.League 2022.
HLV Huy Hoàng đang tích cực tập luyện cho các học trò nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh
HLV Huy Hoàng đang tích cực tập luyện cho các học trò nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh

Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, mùa giải V.League 2021 đã bị “đứt gánh giữa đường”. Chính vì lẽ đó BTC giải Vô địch quốc gia đã tổ chức buổi họp trực tuyến giữa các đội bóng và các bên liên quan để tìm ra phương án tối ưu cho mùa giải V.League 2022.

Theo đó VPF đã xây dựng ra hai phương án thi đấu:

Phương án 1, thi đấu theo thể thức đã triển khai tại mùa giải 2020 – 2021 (20 vòng), thời gian từ tháng 2 đến tháng 10/2022.

Phương án 2, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (26 vòng, thời gian từ tháng 2 đến tháng 11/2022. Khả năng thứ nhất là V.League 1 với 26 vòng, bắt đầu từ ngày  17/2/2022-5/11/2022. V.League 2 bắt đầu từ ngày 18/2/2022-4/11/2022. Khả năng thứ hai là V.League 1 với 26 vòng đấu, từ ngày  12/2/2022-22/10/2022. V.League 2 bắt đầu từ ngày 13/2/2022 đến 21/10/2022.

HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng nêu ra quan điểm của mình trước các phương án tổ chức V.League năm 2022. Ảnh: Đức Anh
HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng nêu ra quan điểm của mình trước các phương án tổ chức V.League năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Nêu ra quan điểm của mình về các phương án trên, HLV trưởng SLNA Nguyễn Huy Hoàng đã có ý kiến như sau: "Theo tôi, nếu đá 20 trận như phương án 1, chúng ta dễ bị động, xem như không khác gì phụ thuộc vào dịch, phải luôn chờ ngóng, như vậy thì lợi bất cập hại cho việc ký hợp đồng đặc biệt là các ngoại binh, không tốt cho kinh tế của các đội bóng, thiệt hại càng thêm nặng nề.

Ở V.League 2022, chúng tôi mong muốn VPF nên tổ chức thi đấu 26 vòng (phương án 2) như trước đây, tạo cho các đội sự tranh đua vô địch, tranh đua xuống hạng rực lửa và công bằng vì có thể thi đấu sân nhà, sân khách. Như vậy mới đúng theo tính chất của một giải chuyên nghiệp quốc gia. Cùng với đó, việc thi đấu vòng tròn 2 lượt sẽ phục vụ khán giả được nhiều hơn.

Nếu quay lại như trước, các đội bóng có thời gian sắp xếp thương lượng với nhà tài trợ, sau đó lên kế hoạch thi đấu cụ thể. Những người làm chuyên môn như tôi cũng có sự chuẩn bị tốt hơn, có khung rõ ràng 26 trận trong 1 mùa giải để có thể ký hợp đồng với các cầu thủ.

Vì vậy theo tôi BTC nên áp dụng thể thức thi đấu V.League 2022 như trước đây”.

Tin mới