HLV trưởng SLNA: “Việt Nam sẽ có bàn thắng từ tình huống cố định”

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản, PV Báo Nghệ An đã ghi lại những chia sẻ của HLV Nguyễn Đức Thắng về trận đấu tại vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Chúng ta phải thừa nhận, Đội tuyển Nhật Bản là đội bóng rất mạnh, bằng chứng là đã tham dự 6 VCK World Cup liên tiếp. Trong khi đó, mặc dù mới vô địch AFF Cup 2018, nhưng cũng chưa thể khẳng định đội tuyển chúng ta là số 1 Đông Nam Á, bởi chưa gặp Thái Lan (cười). So sánh như vậy để thấy, khoảng cách giữa Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Việt Nam là khá lớn.

HLV Nguyễn Đức Thắng phải dặn dò và chỉ bảo rất nhiều cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Trung Kiên
HLV Nguyễn Đức Thắng phải dặn dò và chỉ bảo rất nhiều cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Trung Kiên

Tuy nhiên theo tôi nghĩ, việc có mặt ở vòng tứ kết là thành tích vượt qua cả sự mong đợi của thầy trò HLV Park Hang-seo cùng với giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà. Điều đó sẽ giúp tâm lý của đội tuyển chúng ta trở nên thoải mái hơn, hưng phấn hơn so với Đội tuyển Nhật Bản. Mà trong bóng đá, tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng để làm nên chiến thắng.

Quan sát những trận đấu vừa qua của Đội tuyển Nhật Bản, tôi thấy họ không thực sự quá mạnh như thời gian trước đây. Nhiều người cho rằng, đội bạn chưa bung hết sức, còn đang giấu bài. Tôi không nghĩ là như vậy. Trận đấu vừa rồi ở vòng 1/8, Đội tuyển Nhật Bản cũng đã làm tất cả mới có được chiến thắng vô cùng vất vả trước Đội tuyển Ả Rập Xê Út.

Chưa kết thúc trận đấu, cơ hội vẫn còn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Xét một cách khách quan, đội tuyển của chúng ta cũng đang có trong tay không ít lợi thế. Chẳng hạn như, Quế Ngọc Hải và các đồng đội được nghỉ nhiều hơn Đội tuyển Nhật Bản 1 ngày, cùng với đó là tâm lý thoải mái – như đã đề cập ở trên. Chắc chắn, Đội tuyển Việt Nam sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ST
Đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ST

Thực lòng mà nói, tôi đánh giá rất cao cửa thắng của Đội tuyển Nhật Bản. Nhiều khả năng, trận đấu này sẽ kết thúc với tỉ số không có cách biệt lớn nghiêng về đội bạn. Tôi tin, Đội tuyển Việt Nam sẽ chọc thủng lưới Đội tuyển Nhật Bản từ những pha bóng cố định, giống như trận đấu với Đội tuyển Yemen ở vòng bảng. Bởi hiện tại, trong tay HLV Park Hang-seo đang có những gương mặt sở hữu khả năng sút phạt rất lợi hại, điển hình như Quang Hải.

Thay mặt người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc chiến thắng đến thầy trò HLV Park Hang-seo!

Tin mới