HLV trưởng U22 Campuchia: ‘Chúng tôi bất lực trước U22 Việt Nam’

(Baonghean.vn) - Chia sẻ sau trận đấu gặp U22 Việt Nam tại bán kết, HLV Felix Dalmas thừa nhận đội bóng của HLV Park Hang-seo là ứng cử viên vô địch SEA Games. Tuy nhiên, vị HLV này vẫn phàn nàn về những quyết định của trọng tài.

Mở đầu phần họp báo của mình sau trận thua 0-4 trước U22 Việt Nam, HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia thừa nhận: “Chúng tôi biết mình chơi với đội bóng giỏi hơn, có thể nói là tốt nhất giải. Có lúc chúng tôi cũng chơi hay nhưng dù sao cũng chúc mừng tuyển Việt Nam và người hâm mộ của họ”.

HLV trưởng bên phía Campuchia. Ảnh: Hải Hoàng
HLV trưởng U22 Campuchia. Ảnh: Hải Hoàng

“Chúng tôi vẫn đang hướng đến trận tranh huy chương Đồng. U22 Campuchia đã trưởng thành sau 6 trận đấu. Tôi biết Việt Nam sẽ chơi bóng dài, tận dụng khoảng trống sau hàng phòng ngự nhưng vẫn yêu cầu học trò giữ nguyên cách nhập cuộc ở các trận đấu trước", HLV này tiếp tục.

Nhà cầm quân trẻ tuổi, sinh năm 1988 của Campuchia cũng cho rằng các cầu thủ đã cố gắng hết mình và không bị ảnh hưởng tâm lý dù bị dẫn trước một cách chóng vánh. “Tôi biết vẫn có nhiều người hâm mộ theo dõi Campuchia. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa. Hãy ủng hộ chúng tôi", HLV Felix kết thúc phần họp báo.

HLV Park Hang-seo chia sẻ trong phòng họp báo sau trận. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Park Hang-seo chia sẻ trong phòng họp báo sau trận. Ảnh: Hải Hoàng

Về phía HLV Park Hang-seo, đây là một trận đấu nữa ông thầy người Hàn Quốc thể hiện tài cầm quân của mình bằng việc quyết định tung cả Đức Chinh lẫn Tiến Linh vào sân ngày từ đầu. Và màn tỏa sáng của hai cầu thủ này đã giúp U22 Việt Nam sớm tạo lợi thế.

Ông Park cho biết: “Hôm nay, chúng tôi không có Trọng Hùng và Quang Hải nên phải thảo luận để đưa ra phương án. 2 trợ lý nói chỉ cần 1 tiền đạo, 1 trợ lý nói 2 tiền đạo vì còn đá trận chung kết nữa. Nhưng chúng tôi quyết định chơi 2 tiền đạo vì trước đó Đức Chinh và Tiến Linh đã chơi rất tốt.

HLV Park Hang-seo cũng không quên cảm ơn các cầu thủ một cách khá thận trọng: “Xin cảm ơn cầu thủ, tôi biết người hâm mộ Việt Nam đã chờ đợi hơn 60 năm nay để có thể đoạt huy chương vàng, chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa”.

Highlights SEA Games 30: U22 Việt Nam 4 - 0 U22 Campuchia

Nói về trận đấu, HLV Park khẳng định đây là một trận đấu không mấy vất vả: “Đây có thể nói là một trận đấu dễ dàng, chúng tôi đã làm đúng theo kế hoạch thi đấu đã đề ra ban đầu. Cuối hiệp 1, Tiến Linh muốn chơi nữa, không vui vì bị thay ra nhưng tôi cần cậu ấy cho trận chung kết. Chấn thương không nặng lắm và tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của cậu ấy”.

Trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19:00 ngày 10/12. Ở trận đấu tại vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ 2-1. 

Tin mới