HLV trưởng U23 Thái Lan tin đội nhà đủ sức ‘chiến’ với các đội bóng hàng đầu châu Á; Zinedine Zidane ra điều kiện để trở lại Real

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan lạc quan về năng lực cạnh tranh của đội nhà; FIFA đã tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia để trao cho Peru...Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HLV trưởng U23 Thái Lan tin đội nhà đủ sức "chiến" với các đội bóng hàng đầu châu Á

Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Qatar tại U23 Doha Cup 2023, HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan lạc quan về năng lực cạnh tranh của đội nhà với các đội bóng hàng đầu châu lục.

Xem những kết quả tích cực tại U23 Doha Cup 2023 là đáng khích lệ, nhưng HLV Sritaro vẫn muốn coi giải giao hữu này như một dịp tốt để thử nghiệm nhân sự. "Các cầu thủ có phần mệt mỏi nên tôi sẽ xoay tua đội hình để mỗi người được chơi ít nhất nửa trận", HLV sinh năm 1980 nói thêm.

Ở lượt trận cuối tại U23 Doha Cup 2023, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Kuwait vào rạng sáng 29/3.

Indonesia đã bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 để trao cho Peru?

Tờ Sportstars của Indonesia dẫn lời một cựu thành viên của LĐBĐ Indonesia cho rằng, FIFA đã tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia để trao cho Peru.

Thông tin trên được trích lời từ nhà quan sát bóng đá, Isaiah Oktavianus, một cựu thành viên của LĐBĐ Indonesia. Ông cho biết, chính phủ Indonesia đã nhận được thư hủy bỏ giải đấu từ FIFA. Hơn nữa, FIFA được cho là đã chỉ định Peru làm chủ nhà thay thế cho Indonesia. Trước đó, quốc gia này đã được chỉ định là chủ nhà của VCK U17 World Cup 2023.

Zinedine Zidane ra điều kiện để trở lại Real Madrid

HLV Zinedine Zidane sẵn sàng trở lại Bernabeu dẫn dắt Real Madrid ở mùa tới thay thế Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu Chủ tịch Florentino Perez đáp ứng 2 điều kiện mà ông đưa ra.

Nếu được đáp ứng yêu cầu, Zidane sẽ trở lại Bernabeu.
Nếu được đáp ứng yêu cầu, Zidane sẽ trở lại Bernabeu.

Điều kiện thứ nhất của Zidane là: Real Madrid phải bổ nhiệm "thân tín" của ông là Gregory Dupont làm HLV phụ trách thể lực. Điều này đồng nghĩa với việc, chủ tịch Florentino Perez phải sa thải ông Antonio Pintus - chuyên gia thể lực của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện nay.

Điều kiện thứ hai của Zidane là: Real Madrid phải giữ chân ngôi sao Eden Hazard. Tuy ngôi sao tấn công 32 tuổi này đang gây thất vọng ở Bernabeu, nhưng anh là người được Zidane đề nghị mua về khi ông còn nắm Real Madrid. Huyền thoại bóng đá Pháp muốn giúp Hazard hồi sinh, đặc biệt, sau khi cựu cầu thủ của Chelsea đã đưa ra tuyên bố chia tay ĐT Bỉ để quyết tập trung sức cho Real Madrid.

Fernandes phản bác ý kiến của Ronaldo

Tiền vệ Bruno Fernandes "liều lĩnh chọc giận" Cristiano Ronaldo sau khi công khai bất đồng ý kiến với đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha.

Sau khi ghi 4 bàn ở 2 trận gần nhất của Bồ Đào Nha, lần lượt trước Liechtenstein và Luxembourg, tại vòng loại EURO 2024, Cristiano Ronaldo tuyên bố tân HLV trưởng Roberto Martinez đã "mang đến luồng gió mới" cho Seleccao.

Dù vậy, trước phát biểu của Ronaldo, Bruno Fernandes không cho rằng, điều này là chính xác. Anh cho biết: "Không, đó chỉ là một HLV mới, với những ý tưởng mới. Không có chút không khí tươi mới nào cả. Đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Bầu không khí ở ĐTQG luôn tốt. Có những động lực mới, một HLV mới và chúng tôi phải đồng hóa những ý tưởng của ông ấy".

Kết quả CH Ireland 0-1 Pháp: Pavard lại lập siêu phẩm

Ở trận đấu CH Ireland vs Pháp tại vòng loại EURO 2024, Les Bleus đã có chiến thắng chật vật với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất là một siêu phẩm của hậu vệ Benjamin Pavard, qua đó, củng cố ngôi đầu bảng B vòng loại EURO 2024 với 6 điểm sau 2 trận.

Tin mới