HLV Vũ Quang Bảo: 'Thủ lĩnh' một thời của SLNA

(Baonghean.vn) - Thật không phải khi nói về những cầu thủ "vang bóng một thời" của bóng đá xứ Nghệ mà không nhắc đến cựu tiền đạo Vũ Quang Bảo.
Sinh năm 1955 tại Nghệ An, Vũ Quang Bảo là sản phẩm đào tạo của lò Quân khu 4. Thời còn thi đấu, ông Bảo "khoằm" chơi ở vị trí tiền đạo. Sau quãng thời gian khoác áo Quân khu 4 (2 giai đoạn) và Thể Công, đầu mùa giải 1987, Vũ Quang Bảo gia nhập Sông Lam Nghệ Tĩnh (tên gọi cũ của SLNA). Ít ai biết rằng, Ban Lãnh đạo SLNA đã phải ra tận trường TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh), nơi ông Vũ Quang Bảo đang theo học, để thuyết phục cựu tiền đạo người Nghĩa Đàn tái xuất sân cỏ trong màu áo đội bóng quê hương. 
HLV Vu Quang Bao: 'Thu linh' mot thoi cua SLNA-hinh-anh-1
HLV Vũ Quang Bảo hồi còn dẫn dắt Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Thủy

Vừa "chân ướt chân ráo" có mặt tại sân Vinh, ông Vũ Quang Bảo đã được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh giao cho đảm nhiệm vai trò đội trưởng (cùng với cựu hậu vệ Bùi Đình Đài). Điều chưa từng xảy ra trước đó tại đội bóng xứ Nghệ. Bởi kể từ khi thành lập (1979), SLNA luôn chọn hậu vệ xuất sắc nhất làm thủ quân, điển hình như cựu danh thủ Hà Thìn. Qua đó có thể thấy, tài năng và uy tín của ông Vũ Quang Bảo là lớn như thế nào. 

Nhắc đến cậu học trò cũ, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh tiết lộ: "Bảo là một chân sút cự phách với khả năng săn bàn thiên bẩm. Những cú dứt điểm bằng chân trái của Bảo vừa có uy lực, vừa có độ hiểm hóc cao. Ngoài ra, cậu ấy còn là một thủ lĩnh tinh thần ở trên sân. Lúc cậu ấy chuẩn bị giã từ sân cỏ, tôi có khuyên Bảo tiếp tục gắn bó với SLNA để sau này thay tôi làm HLV trưởng đội bóng, nhưng cậu ấy vẫn quyết định ra đi. Thời gian qua, Bảo dẫn dắt khá nhiều CLB và đã khẳng định được năng lực cầm quân".
HLV Vu Quang Bao: 'Thu linh' mot thoi cua SLNA-hinh-anh-2
Thời còn là cầu thủ, ông Vũ Quang Bảo từng làm đội trưởng của SLNA. Ảnh: Đ.T

Cũng theo chia sẻ của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, giai đoạn 1986 - 1991, SLNA mới chỉ là đội bóng non trẻ khi được "xếp chung mâm" với những tên tuổi lớn như Thể Công, Cảng Sài Gòn, Hải Quan... Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ không một lần phải rời khỏi hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam (A1/Giải các đội mạnh). Tất cả đều đến từ sự nỗ lực của thầy trò cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, mà ông Bảo "khoằm" là một trong những gương mặt có nhiều công lao nhất, nhờ tài năng và vốn kinh nghiệm quý giá sau những năm tháng chinh chiến trong màu áo Quân khu 4 và Thể Công.

Kết thúc mùa giải 1991, ông Vũ Quang Bảo nói lời giã từ sự nghiệp "quần đùi, áo số". Khoảng trống mà cựu chân sút người Nghĩa Đàn để lại đã được những hậu bối vô cùng tài năng như Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Thủy, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh... lần lượt thay nhau lấp đầy. Dù không giành được danh hiệu cao quý nào cùng đội bóng quê hương, nhưng quãng thời gian gắn bó với sân Vinh được xem là đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ của cựu tiền đạo Vũ Quang Bảo.
Chia tay sân cỏ, ông Bảo "khoằm" quyết định theo học các khóa đào tạo HLV. Thời gian qua, HLV Vũ Quang Bảo dẫn dắt rất nhiều đội bóng tại các hạng đấu khác nhau của bóng đá Việt Nam. Từ Quân khu 4, Navibank Sài Gòn, Lâm Đồng, Quảng Nam, Cần Thơ (4 lần) cho đến Thanh Hóa (2 lần), tại hạng Nhất hay V.League, vị chiến lược gia sinh năm 1955 đều ít nhiều gặt hái được những thành công (vô địch Giải hạng Nhất QG năm 2009 và năm 2013 với Quân khu 4 và Quảng Nam). Hiện tại, ông Vũ Quang Bảo đang "vui thú điền viên", sau những thăng trầm cùng trái bóng./.

Tin mới