Hồ điều hòa - thêm một công trình trọng điểm của thành phố Vinh

(Baonghean) - Xây dựng hồ điều hòa phía cuối kênh Bắc là một công trình lớn của thành phố hiện đang được triển khai khẩn trương. Hồ điều hòa sẽ là một hồ chứa lớn nhất của thành phố với diện tích đất 53 ha, diện tích mặt nước 40 ha có tác dụng điều hòa trong mưa lũ, điều tiết mực nước mưa khi lượng nước tại các cửa xả vượt quá mức cho phép,  giữ nước vào mùa khô. 

C
Các đơn vị đang tích cực thi công kè bờ xung quanh hồ.

Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố

Thành phố Vinh hiện có 5 hồ có tác dụng điều hòa môi trường và nước trong thành phố gồm: Hồ Công Viên Trung Tâm, hồ Goong, hồ Thành, hồ cá Cửa Nam, hồ Bàu Lại có tổng diện tích 70,25 ha. Hồ Bàu hiện đã lấp gần hết, một số  hồ khác đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được việc điều hòa nước lũ trong mùa mưa.

Thành phố Vinh cũng chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biệt. Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nước thải từ công trình công cộng, dịch vụ… xả ra tuyến mương cấp 3 rồi thoát về mương thoát nước chính thoát ra sông mà không qua xử lý. Hiện nay với việc đầu tư cải tạo nâng cấp kênh Bắc thì nước thải mới từng bước được tách riêng để gom xuống cuối kênh, chảy ra hồ điều hòa phía gần Sông Lam. Tuy nhiên hồ điều hòa bây giờ mới xây dựng.

Hồ điều hòa thuộc vùng đất trũng giáp gianh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng, là hồ cuối kênh Bắc. Hiện nơi đây như một đại công trường khi phía trên các nhà thầu đang hối hả thi công kênh Bắc và trạm bơm, dưới thì xe, máy, nhân công đang tích cực xây dựng kè hồ điều hòa đảm bảo tiến độ đề ra. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp liên doanh với Công ty TNHH Thành Công.

Hồ được xây dựng đảm bảo  chức năng điều hoà trong mùa mưa lũ tương ứng với lưu vực phục vụ, phù hợp với qui hoạch và điều kiện hiện trạng hiện nay nước đang chảy tự do về đây trước khi đổ ra sông. Theo quy hoạch điều chỉnh thành phố Vinh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, quy hoạch chi tiết các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa và Phường Hưng Dũng, hồ điều hòa được quy hoạch rộng khoảng 50 ha là nguồn tiếp nhận và điều hòa nước mưa cho lưu vực kênh Bắc nói riêng và phía Bắc thành phố Vinh nói chung để thoát nước ra sông Rào Đừng đổ ra sông Lam.

Theo thiết kế, hồ được kè đá hộc, làm đường quản lý và vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh. Hồ có các thông số: Diện tích mặt nước 40 ha; diện tích đất 53 ha; mực nước lớn nhất  +3.20 m; mực nước thấp nhất +1.00 m; mực nước hoạt động bình thường: 2.20m; dung tích điều hòa 700.000 m3. Sẽ xây dựng 6 cửa phai tại vị trí từ hồ ra sông Rào Đừng để điều tiết mực nước và quản lý vận hành hồ điều hòa, giữ mực nước trong Kênh Bắc, đặc biệt về mùa khô. Mực nước này luôn được đảm bảo bởi các yếu tố như điều tiết bởi các cửa phai ở hồ điều hoà. Vào mùa khô của phai điều tiết nối hồ điều hoà và sông Rào Đừng được đóng lại không cho nước từ hồ điều hoà thoát ra sông Rào Đừng. 

 Tích cực giải phóng mặt bằng

Phó Giám đốc Trung tâm quĩ đất thành phố, ông Nguyễn Tất Hoài Nam, cho hay: Công tác GPMB đạt  hơn 70% khối lượng tuy nhiên không liền mạch, việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu vẫn đang gặp khó khăn. Diện tích còn vướng khoảng 20 ha là đất thủy sản hiện nay người dân một số xã đang nuôi trồng thủy sản. Người dân đã bỏ kinh phí ra đào ao nuôi trồng thủy sản theo chủ trương của thành phố, hiện nay họ yêu cầu bồi thường kinh phí đào ao. Thành phố đã trình ủy ban tỉnh và được UBND tỉnh thống nhất bồi thường kinh phí đào ao cho người dân.

Vướng mắc về giải phóng mặt bằng Hưng Hòa và Hưng Lộc chủ yếu thuộc về nguồn gốc đất đai hiện nay xã và thành phố đang giải quyết. Đất xâm canh ở cả 3 địa bàn đang diễn ra, ví như đất Hưng Hòa thì do người Hưng Lộc sản xuất, đất Hưng Lộc thì do dân Hưng Hòa sản xuất nên nguồn gốc xác định đang khó khăn. Hiện nay với sự tích cực của các ban, ngành, một nửa diện tích đã được xác định xong nguồn gốc đất. Diện tích còn lại phải tiến hành xong trước 16/3/2016. Khó khăn nữa là đất có tranh chấp trong sử dụng và sản xuất. 

A
Xây dựng trạm bơm để bơm nước xuống hồ điều hòa

Để tạo cảnh quan và thuận tiện cho công tác quản lý, hồ điều hòa được xây dựng đường quản lý xung quanh, hệ thống cây xanh chiếu sáng và một số công trình phụ trợ khác tạo không gian cây xanh mặt nước và là điểm vui chơi giải trí. Bề rộng mặt đường 7m, vỉa hè rông 3 m và 2 m mỗi bên, đường được xây dựng nền, mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, đắp ta luy...

Việc xây dựng hồ điều hòa thành công sẽ tạo cho thành phố một công trình mới với ý nghĩa là lá phổi xanh điều hòa nước, không khí, môi trường, đồng thời mở ra một quĩ đất mới cho thành phố khi nơi đây đang được hi vọng là một khu vui chơi giải trí mới. Các địa phương và người dân có đất nơi xây dựng hồ sớm phối hợp tốt với các HTX, các xã và thành phố để làm tốt công tác GPMB, góp phần giải ngân tốt nguồn vốn WB và nhất là phòng chống lũ vùng hạ lưu.

                                                                          Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới