Hồ Khắc Ngọc có kế thừa xứng đáng vị trí Xuân Trường để lại?

(Baonghean.vn) - Chặng đường còn lại của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2020 chắc chắn thiếu vắng tiền vệ Lương Xuân Trường, người vừa dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu gần 9 tháng. Xét về sự tương đồng, Hồ Khắc Ngọc có lẽ là cái tên hội đủ yếu tố để thay thế tiền vệ đội bóng phố Núi trong thời gian tới.

Từ sau VCK U23 châu Á và Asiad 2018, Xuân Trường không còn là lựa chọn hàng đầu của ông Park trong các giải đấu quan trọng tiếp theo. Thế nhưng, vì sao ông Park vẫn cảm thấy tiếc khi không thể có được sự phục vụ của Xuân Trường?

Tại King’s Cup 2019, ĐT Việt Nam và Thái Lan đã có gần 90 phút thi đấu cân tài cân sức. Và trong tình thế đó, chiến lược gia người Hàn đã tung Xuân Trường vào sân. Ngay lập tức, tiền vệ người Tuyên Quang tạo dấu ấn đậm nét với đường chuyền từ chấm đá phạt góc cho Anh Đức đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Anh Đức đã mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan.

Tại vòng 16, V.League 2019, Xuân Trường cũng đã có pha kiến tạo xuất thần cho Văn Toàn lâp công trong trận đấu với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Một pha chuyền dài loại bỏ toàn bộ hàng thủ Hà Nội FC và Văn Toàn với khả năng săn bàn sát thủ đã không bỏ lỡ cơ hội vàng sút tung lưới thủ môn Văn Công. Bàn thắng của Văn Toàn đã giúp HAGL giành 1 điểm quý báu trước nhà đương kim vô địch V.League.

Xuân Trường chấn thương khiến ông Park mất đi một tiền vệ tấn công. Ảnh Zing
Xuân Trường chấn thương khiến ông Park mất đi một tiền vệ tấn công. Ảnh Zing
Ở ĐT Việt Nam hiện tại, tuyến giữa đã trở nên chật chội với những cái tên như Tuấn Anh, Đức Huy, Huy Hùng,  Hùng Dũng... Yếu thế trong khả năng phòng ngự khiến Xuân Trường không thể cạnh tranh suất đá chính với những tiền vệ có khả năng công thủ toàn diện.
Thế nhưng, có một thứ mà Xuân Trường luôn nhỉnh hơn, đó là khả năng chuyền bóng với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Thường thì ông Park hay sử dụng Xuân Trường cho những lúc đội bóng của ông cần tạo đột biến. Sở hữu  những đường kiến tạo “chết chóc”, Xuân Trường luôn biết cách khiến cục diện trận đấu “xoay vần” một cách không ngờ.
Ở V.League 2019, tiền vệ có lối chơi tương đồng với Xuân Trường nhất đó chính là Hồ Khắc Ngọc của SLNA.  Khắc Ngọc luôn biết đến là tiền vệ tổ chức có nhiều đường chuyển thành bàn hàng đầu V.League. Đáng tiếc là anh không có duyên với những lần đội tuyển tập trung.
Nhiều người cảm thấy tiếc cho Khắc Ngọc, bởi xét về đẳng cấp, anh không hề thua kém người đồng nghiệp Xuân Trường, thậm chí là còn nhỉnh hơn ở khả năng ghi bàn. Thống kê cho thấy, Khắc Ngọc  đã có 4 bàn thắng sau 21 trận ra sân cho SLNA tại V.League 2019. Khắc Ngọc chính là tiền vệ có nhiều pha lập công nhất cho đội bóng xứ Nghệ tính đến thời điểm hiện tại.
Khắc Ngọc là cái tên hội tụ đủ khả năng thay thế Xuân Trường? Ảnh tư liệu
Khắc Ngọc là cái tên hội tụ đủ khả năng thay thế Xuân Trường? Ảnh tư liệu
Để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia ở 2 lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi gọi lên khá nhiều nhân tố mới. Đó có thể là ý đồ tăng tính bất ngờ cho các đối thủ sắp tới của ông Park. Sau những thành công lớn ở mọi đấu trường, ĐT Việt Nam đang dần bị đối thủ bắt bài và việc hướng đến những thay đổi về nhân sự là điều hợp lý.
Chính vì lẽ đó, Hồ Khắc Ngọc sẽ là một ẩn số thú vị, là con bài có thể giúp ông Park nhìn ra những phương án mới cho hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp vào vòng sau tại vòng loại World Cup 2022.

Tin mới