Hồ Khắc Ngọc lập siêu phẩm, SLNA thắng thuyết phục đại diện Singapore

(Baonghean.vn) - Trong một ngày mà thủ môn Nguyên Mạnh phải sớm rời sân vì chấn thương nặng, các đồng đội của anh vẫn thi đấu đầy nỗ lực và vượt qua đại diện của Singapore một cách thuyết phục tại vòng bảng, AFC Cup 2018.
Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm trong trận ra quân AFC Cup 2018. Ảnh: AFC
Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm trong trận ra quân AFC Cup 2018. Ảnh: AFC
Tung ra đội hình mạnh nhất, thi đấu rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ Nghệ gặp đôi chút khó khăn khi thi đấu trên sân đối phương.
Phút 17, thủ môn Nguyên Mạnh bị gãy cổ tay nghiêm trọng sau một pha xử lý bóng bổng không thành công trong vòng cấm và tiếp đất sai cách. Sau đó, một cầu thủ chủ nhà có pha móc bóng về cầu môn đã bỏ trống nhưng may cho SLNA là xà ngang đã cứu thua cho đội bóng Việt Nam.
Trận đấu phải tạm dừng gần 10 phút để bộ phận y tế sơ cứu cho Nguyên Mạnh, tấm băng đội trưởng trao lại cho Quế Ngọc Hải và BHL SLNA ngay lập tức phải tung Lê Văn Hùng vào sân thay thế.
Trong phần còn lại của hiệp 1, Hồ Phúc Tịnh, Olaha Michael và Xuân Toàn lần lượt có cơ hội dứt điểm nhưng không một lần thành công, 45 phút khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bản đồ nhiệt trận
Bản đồ nhiệt trận đấu.
Sang hiệp 2 chưa lâu, tiền vệ số 9 Võ Ngọc Toàn có cơ hội không thể tốt hơn, anh tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng sự cản phá của một hậu vệ đối phương đã làm bóng đi chệch cầu môn.
Phút 49, đội khách SLNA cũng có được điều mình muốn. Hồ Khắc Ngọc chuyền bóng tốt để đặt Hồ Phúc Tịnh vào thế đối mặt với thủ môn của Tampines, khéo léo dứt điểm vào góc xa mở tỷ số.
Có được bàn dẫn trước, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và Tampines vẫn không thể tìm ra giải pháp để giành lại thế trận hay phá vỡ hàng phòng ngự được chỉ huy bởi Quế Ngọc Hải.
Đại diện của Việt Nam chơi tốt trước đại diện của Singapore. Ảnh: AFC
SLNA chơi tốt trước đội bóng của Singapore. Ảnh: AFC
Phút 71, SLNA có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đội bóng xứ Nghệ ghi bàn thứ 2 sau một nỗ lực xoay xở tốt của tiền đạo Olaha. Từ đường bấm bóng điệu nghệ của Khắc Ngọc, Olaha băng xuống xâm nhập vòng cấm địa rồi tung ra cú sút đập vào chân cầu thủ đối phương bật ra. Chính tiền vệ chơi rất nổi bật này đã có mặt kịp thời thực hiện cú "nã đại bác" làm "cháy" lưới Tampines Rovers.
Đội chủ nhà tiếp tục thi đấu rời rạc trong những phút cuối trong khi SLNA vẫn ung dung thi đấu trên cơ. Đó là lý do trận đấu kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về đại diện của Việt Nam.
Thống kê 90 phút trận đấu. Ảnh: AFC
Thống kê 90 phút trận đấu. Ảnh: AFC
Như vậy trong ngày hôm nay, hai đại diện của bóng đá Việt Nam là FLC Thanh Hóa và SLNA đều giành chiến thắng trong ngày ra quân AFC Cup 2018.
Sau trận đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ trở về Việt Nam nghỉ Tết nguyên Đán trước khi tập luyện trở lại chuẩn bị cho trận Siêu Cúp QG gặp Quảng Nam vào ngày 24/2 trên sân Hàng Đẫy./.
Hightlight trận Tampines Rover - Sông Lam Nghệ An. Video: AFC

Tin mới