Hồ Sỹ Sâm: Từ 'chiến binh thầm lặng' thành 'siêu dự bị'

(Baonghean.vn) - Sở trường là tiền vệ trung tâm nhưng Hồ Sỹ Sâm ít khi được chứng tỏ khả năng của mình trong màu áo đội bóng xứ Nghệ.

4 mùa giải trôi qua, cầu thủ 24 tuổi đã quen với vai trò ‘siêu dự bị’ ở sân Vinh.

1. Phút 73, trong trận đấu thuộc vòng 20 V. League 2014 giữa Đồng Nai và SLNA trên sân vận động Biên Hòa, tiền vệ trẻ Hồ Sỹ Sâm đã có cú đá bồi chuẩn xác làm tung lưới thủ thành Hoàng Tuấn gỡ hòa 1 – 1 cho đội khách đến từ xứ Nghệ. Đó chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cầu thủ sinh năm 1993 tại sân chơi V. League cho đến nay.

Nếu ai đã chứng kiến màn trình diễn của Hồ Sỹ Sâm trong buổi chiều 6/7/2014, ít ai ngờ rằng con đường sự nghiệp của tiền vệ quê Quỳnh Lưu lại khó khăn đến vậy.

Hồ Sỹ Sâm được mệnh danh là cầu thủ siêu dự bị
Hồ Sỹ Sâm được mệnh danh là cầu thủ siêu dự bị

Nổi lên từ VCK U17 Quốc gia cúp Hải Nhân được tổ chức ở thành phố Nam Định năm 2009. Hồ Sỹ Sâm lúc đó mới bước vào tuổi 16, là một trong những cầu thủ ít tuổi nhất của U17 SLNA. Tuy nhiên, phong cách thi đấu của tiền vệ này lại rất chững chạc so với những đồng nghiệp cùng trang lứa.

Được HLV trưởng Nguyễn Văn Tiến tin tưởng bố trí đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm bên cạnh người đàn anh Hồ Khắc Ngọc, Hồ Sỹ Sâm gần như gánh toàn bộ tuyến giữa ở khâu phòng ngự từ xa của đội nhà.

Thi đấu nhiệt tình, năng nổ và có cách xử lý thông minh, tỉnh táo trong từng pha bóng, Hồ Sỹ Sâm chính là “bệ phóng thầm lặng” để Hồ Khắc Ngọc thoải mái phô diễn khả năng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. 

Trận chung kết với U17 Đồng Tháp là minh chứng điển hình về vai trò quan trọng của Hồ Sỹ Sâm trong đội hình U17 SLNA. Sau khi Phùng Quế bị tước quyền thi đấu, đội bóng trẻ xứ Nghệ phải chơi trong thế 10 chọi 11. Nhờ sự cày ải quyết liệt, bền bỉ của Hồ Sỹ Sâm ở tuyến trên, hàng thủ U17 SLNA đã đứng vững trước áp lực đến từ U17 Đồng Tháp.

Chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1 – 0 (bàn thắng của Lê Văn Công) trước U17 Đồng Tháp đã giúp U17 SLNA lần thứ 6 liên tiếp lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Trong chiến tích được lập trên sân Thiên Trường năm 2009, đa phần NHM nhớ đến những pha lập công của Nguyễn Phùng Quế, Lê Văn Công, Ngô Hoàng Thịnh hay những màn trình diễn nổi bật của Hồ Khắc Ngọc, Phạm Mạnh Hùng, Lê Văn Hùng... mà ít người nhận ra sự xuất sắc của tiền vệ trung tâm Hồ Sỹ Sâm.

Đơn giản, cầu thủ quê Quỳnh Lưu luôn đóng vai trò thầm lặng, làm nền cho các đồng đội tỏa sáng và mang về thành công cho đội nhà.

Hồ Sỹ Sâm (áo trắng) trong một buổi tập ở ĐT Olympic Việt Nam năm 2014.
Hồ Sỹ Sâm (áo trắng) trong một buổi tập ở ĐT Olympic Việt Nam năm 2014. Ảnh minh họa

2. Lên đội 1 SLNA năm 2013 dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Hồ Sỹ Sâm thường xuyên làm “kép phụ” cho các đàn anh như Hoàng Văn Bình, Nguyễn Quang Tình, Ngô Hoàng Thịnh rồi đến các đồng đội cùng trang lứa như Võ Ngọc Toàn, Quế Ngọc Hải... Ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng xứ Nghệ. 

Gần 4 năm qua, không mấy khi cầu thủ sinh năm 1993 nhận được sự kiên nhẫn, tin tưởng từ BHL SLNA. Thời gian Hồ Sỹ Sâm được xỏ giày vào sân thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là chuỗi ngày mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Tại V. League 2016, sau khi Trần Đình Hoàng dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn, HLV Ngô Quang Trường đã quyết định sử dụng Hồ Sỹ Sâm trám vào vị trí hậu vệ cánh phải. Dù đã nỗ lực tập luyện cố gắng thi đấu nhưng vì phải chơi ở vị trí trái với sở trường, Hồ Sỹ Sâm vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuộc thử nghiệp Hồ Sỹ Sâm cho vị trí hậu vệ cánh phải tưởng như đã kết thúc với sự thay thế của HLV Nguyễn Đức Thắng trên băng ghế chỉ đạo thay cho HLV Ngô Quang Trường.

Vậy nhưng, trong những lần được tung vào sân, cầu thủ 24 tuổi vẫn ít khi được chơi ở hàng tiền vệ, thay vào đó là trấn giữ vị trí phía bên phải hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, ở trận đấu với Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả tại vòng 6 V. League 2017, Hồ Sỹ Sâm phải chơi thay Võ Ngọc Đức ở vị trí hậu vệ cánh trái. Dẫu biết, bóng đá hiện đại luôn đòi hỏi mọi cầu thủ phải tự thích ứng với nhiều vị trí và tuân thủ ý đồ của BHL đội bóng. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.

Theo thống kê từ đầu mùa giải đến nay, Hồ Sỹ Sâm mới chỉ được thi đấu đúng 5 trận (tính cả trận đấu với Đắc Lắk tại cúp Quốc gia), tương đương số phút có mặt trên sân khoảng 200 phút. Điều đáng nói, hơn phân nửa thời gian đó là trong vai trò hậu vệ cánh phải.

Rõ ràng, việc ít được thi đấu và mỗi khi được sử dụng lại thường xuyên chơi trái với sở trường đang khiến Hồ Sỹ Sâm thui chột tài năng. 

Trong tình cảnh Võ Ngọc Toàn đang phải vật lộn với chấn thương, lão tướng Nguyễn Văn Văn Vinh không thể đảm bảo thể lực để cày ải trọn vẹn 90 phút liên tiếp các trận đấu, thì phương án sử dụng Hồ Sỹ Sâm xem ra vẫn đáng để BHL SLNA lưu tâm.

Vài nét về Hồ Sỹ Sâm:

- Sinh năm 1993 tại Quỳnh Thanh – Quỳnh Lưu – Nghệ An.

- Cao 1m68, nặng 67kg.

- Vô địch U17 Quốc gia năm 2009, vô địch U21 Quốc tế báo thanh niên 2014.

- Từ năm 2013 – nay: khoác áo đội 1 SLNA.

- Năm 2012: Được triệu tập vào ĐT U19 Việt Nam.

- Năm 2014: Được triệu tập vào ĐT Olympic Việt Nam.

                                                                             Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới