Tắm đập Hồ Thành. Ảnh: Huy Thư

Hồ Thành - 'Cửa Lò của vùng 5 Nam'

(Baonghean.vn) - Với địa hình đẹp, thoáng đãng, nguồn nước trong, sạch, những ngày qua, đập thủy lợi Hồ Thành xã Nam Kim (Nam Đàn) đã thu hút khá đông người dân trong và ngoài huyện về đây tắm mát, giải nhiệt. 
Đập thủy lợi Hồ Thành được xây dựng từ năm 1961, với dung tích nước gần 10 triệu m3. Sau đợt tu bổ gần đây, đập trở nên khang trang hơn, với thân đập rộng, bờ đập thoải, đường lên xuống khá thuận tiện. Những ngày nắng nóng cao điểm này, buổi chiều hàng ngày có rất đông người dân đến đây để tắm mát. Ảnh: Huy Thư

Đập thủy lợi Hồ Thành được xây dựng từ năm 1961, với dung tích nước gần 10 triệu m3. Sau đợt tu bổ gần đây, đập trở nên khang trang hơn, với thân đập rộng, bờ đập thoải, đường lên xuống khá thuận tiện. Những ngày nắng nóng cao điểm này, buổi chiều hàng ngày có rất đông người dân đến đây để tắm mát. Ảnh: Huy Thư

Khoảng 17h hàng ngày, trên đập Hồ Thành bắt đầu có đông người dân đến tắm mát. Mọi người tập trung đông tại khu vực chân đập. Ảnh: Huy Thư

Khoảng 17h hàng ngày, trên đập Hồ Thành bắt đầu có đông người dân đến tắm mát. Mọi người tập trung đông tại khu vực chân đập. Ảnh: Huy Thư

Thời tiết nóng bức, được thả mình xuống mặt nước trong veo, mát lạnh của đập Hồ Thành là niềm thích thú của nhiều người dân vùng 5 Nam, huyện Nam Đàn cũng như các huyện lân cận. Ảnh: Huy Thư

Thời tiết nóng bức, được thả mình xuống mặt nước trong veo, mát lạnh của đập Hồ Thành là niềm thích thú của nhiều người dân vùng 5 Nam, huyện Nam Đàn cũng như các huyện lân cận. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ là nơi tắm mát giải nhiệt, đập Hồ Thành còn là môi trường tập bơi cho nhiều người kể cả người lớn và trẻ con. Đưa con trẻ đến tắm đập nhất thiết phải có phao cứu sinh, áo phao. Trong khi tắm, người lớn phải thường xuyên quan sát trẻ em, đề phòng sự cố. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ là nơi tắm mát giải nhiệt, đập Hồ Thành còn là môi trường tập bơi cho nhiều người kể cả người lớn và trẻ con. Đưa con trẻ đến tắm đập nhất thiết phải có phao cứu sinh, áo phao. Trong khi tắm, người lớn phải thường xuyên quan sát trẻ em, đề phòng sự cố. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, nhiều gia đình mang theo con nhỏ đến đập Hồ Thành tắm mát và tập bơi. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, nhiều gia đình mang theo con nhỏ đến đập Hồ Thành tắm mát và tập bơi. Ảnh: Huy Thư

Một em bé thích thú khi được tắm mát ở đập Hồ Thành với chiếc phao làm từ xăm ô tô cũ. Ảnh: Huy Thư

Một em bé thích thú khi được tắm mát ở đập Hồ Thành với chiếc phao làm từ xăm ô tô cũ. Ảnh: Huy Thư

Chân đập Hồ Thành tính từ mép nước trong bờ ra xa khoảng 4 - 5m là vùng nước tương đối an toàn, nhưng phía ngoài sâu thẳm, khá nguy hiểm cho con trẻ và người chưa biết bơi. Thanh niên thường bơi ra xa chân đập để tắm. Tại đây, địa phương cũng đã dựng biển cảnh báo đuối nước. Ảnh: Huy Thư

Chân đập Hồ Thành tính từ mép nước trong bờ ra xa khoảng 4 - 5m là vùng nước tương đối an toàn, nhưng phía ngoài sâu thẳm, khá nguy hiểm cho con trẻ và người chưa biết bơi. Thanh niên thường bơi ra xa chân đập để tắm. Tại đây, địa phương cũng đã dựng biển cảnh báo đuối nước. Ảnh: Huy Thư

Người dân địa phương ví đập Hồ Thành như "Cửa Lò của vùng năm Nam". Người ở xa (ngoài xã Nam Kim) đến tắm đập thường đi theo nhóm gồm nhiều cá nhân hoặc nhiều gia đình. Ảnh: Huy Thư

Người dân địa phương ví đập Hồ Thành như "Cửa Lò của vùng năm Nam". Người ở xa (ngoài xã Nam Kim) đến tắm đập thường đi theo nhóm gồm nhiều cá nhân hoặc nhiều gia đình. Ảnh: Huy Thư

Tắm đập Hồ Thành những ngày nắng nóng là khoảnh khắc tuyệt vời, để lại ấn tượng khó quên đối với nhiều người, nhất là giới trẻ. Anh Đặng Quyết Tiến, một người dân xã Nam Kim cho biết: Từ ngày đập hồ Thành được xây dựng khang trang, mùa hè số lượng người đến tắm đập ngày càng đông. Ảnh: Huy Thư

Tắm đập Hồ Thành những ngày nắng nóng là khoảnh khắc tuyệt vời, để lại ấn tượng khó quên đối với nhiều người, nhất là giới trẻ. Anh Đặng Quyết Tiến, một người dân xã Nam Kim cho biết: Từ ngày đập hồ Thành được xây dựng khang trang, mùa hè số lượng người đến tắm đập ngày càng đông. Ảnh: Huy Thư

Thanh thiếu niên đến tắm đập rất thích nhảy từ trên cao xuống hay nhào lộn trên mặt nước. Ngoài đề phòng tai nạn đuối nước, mọi người cần đề phòng tai nạn thương tích. Ảnh: Huy Thư

Thanh thiếu niên đến tắm đập rất thích nhảy từ trên cao xuống hay nhào lộn trên mặt nước. Ngoài đề phòng tai nạn đuối nước, mọi người cần đề phòng tai nạn thương tích. Ảnh: Huy Thư

Nhiều nhóm đến tắm tại đập còn mang theo đồ ăn thức uống, tổ chức vui chơi ngay trên thân đập. Việc giữ gìn vệ sinh khu vực có đông người dân đến tắm cũng cần được quan tâm. Đập thủy lợi Hồ Thành đã và đang là điểm đến hấp dẫn của người dân Nam Đàn những ngày nắng nóng. Ảnh: Huy Thư

Nhiều nhóm đến tắm tại đập còn mang theo đồ ăn thức uống, tổ chức vui chơi ngay trên thân đập. Việc giữ gìn vệ sinh khu vực có đông người dân đến tắm cũng cần được quan tâm. Đập thủy lợi Hồ Thành đã và đang là điểm đến hấp dẫn của người dân Nam Đàn những ngày nắng nóng. Ảnh: Huy Thư

Không khí tắm mát vui nhộn ở đập Hồ Thành. Video: Huy Thư

Tin mới