Hỗ trợ 29 sáng kiến của thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Baonghean.vn) - Đây là những sáng kiến thanh niên làm chủ về chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập, giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho thanh niên lao động xuất khẩu được lựa chọn từ 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG

Sáng 15/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tổ chức Lễ ký kết “Hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng Covid-19”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ “Dự án giảm nhẹ tác động của Covid-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương” - Đảm bảo tiến độ quốc gia đạt được các mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam. 

Buổi lễ ký kết được thực hiện qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; điểm cầu các khách mời: Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và điểm cầu tại 3 tỉnh đoàn: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh đoàn Nghệ An có các đồng chí: Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội. 

Thanh niên Nguyễn Xuân Vinh (Nghi Lộc) đại diện các chủ sáng kiến được hỗ trợ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG
Thanh niên Nguyễn Xuân Vinh (Nghi Lộc) đại diện các chủ sáng kiến được hỗ trợ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG

Từ cuối năm 2019 đến nay, Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khôn lường của dịch Covid-19. Đại dịch đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động tạo thu nhập, đặc biệt đối với những người lao động không được bảo vệ và các nhóm dễ bị tổn thương.

Những lao động trẻ Việt Nam tại nước ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi thay đổi đột ngột về điều kiện làm việc, một số trường hợp buộc phải về nước, đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội đi đôi với quá trình tái hòa nhập với gia đình, cộng đồng và thị trường lao động tại địa phương.

Nhằm giúp những thanh niên trên sớm ổn định cuộc sống, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Bộ Nội vụ, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị thực hiện dự án "Dự án giảm nhẹ tác động của Covid-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương" do Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tài trợ, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Lễ ký kết được tổ chức qua hình thức trực tuyến. Ảnh: TG
Lễ ký kết được tổ chức qua hình thức trực tuyến. Ảnh: TG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho biết, nhằm khắc phục những hậu quả nặng nề do Covid-19 gây ra, thời gian qua, Trung ương Đoàn cùng các cấp bộ đoàn trên cả nước đã chỉ đạo, tổ chức lực lượng triển khai nhiều mô hình, giải pháp tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống đại dịch ở tất cả địa phương trên cả nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai thành lập 43 đội hình tình nguyện hỗ trợ 43 chốt giao thông lưu thông hàng hóa tại 19 tỉnh, thành phía Nam; thành lập trên 28.000 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu vực cách ly tập trung, 42.000 đội hình hỗ trợ trực chốt, 1,5 triệu đoàn viên thanh niên tham gia chống dịch và tổ chức chương trình Triệu túi an sinh, Triệu bữa cơm, Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch... Đồng thời, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã huy động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bênh Covid-19 với tổng giá trị hơn 181 tỷ đồng.

“Được Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tài trợ với sự phối hợp của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, trong mỗi đợt sáng kiến cho thanh niên đi xuất khẩu lao động nước ngoài trở về do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tư vấn về hỗ trợ sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, hỗ trợ tâm lý, vay vốn, hỗ trợ chuyển đổi nghề là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa và nhân văn, thể hiện tình cảm và mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, lâu dài giữa nhân dân 2 nước Nhật Bản và Việt Nam”, đồng chí Ngô Văn Cương cho biết.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn cũng đề nghị ngay sau lễ ký kết, các tỉnh đoàn tạo mọi điều kiện, khẩn trương hỗ trợ các thanh niên triển khai các sáng kiến về chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập nhằm giảm bớt khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. Đối với các thanh niên nhận hỗ trợ, với nghị lực và sức trẻ, cần tiếp tục học hỏi, nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong quá trình triển khai hoạt động, đảm bảo sử dụng hiệu quả, hợp lý và bền vững nguồn vốn được hỗ trợ, sớm vượt qua khó khăn, đồng thời lan tỏa và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. 

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương và chủ sáng kiến thanh niên ký cam kết hỗ trợ và cam kết thực hiện. Ảnh: TG
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương và chủ sáng kiến thanh niên ký cam kết hỗ trợ và cam kết thực hiện. Ảnh: TG

Nghệ An có 9 sáng kiến thanh niên được lựa chọn để hỗ trợ, gồm trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại và cơ khí với tổng trị giá 687 triệu đồng.

Tin mới