Hỗ trợ bò giống cho người nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Tổng số bò giống đợt này gồm 20 con được giao cho các hộ nghèo của xã Mường Típ, Mường Ải của huyện Kỳ Sơn.
Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An bàn giao 5 con bò cho hộ nghèo bản Chà Lạt, xã Mường Típ. Ảnh: Nguyễn Hải
Chiều 3/7, đoàn công tác do các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An, Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn đã bàn giao bò giống cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đây là nguồn bò giống được các sở ngành cấp tỉnh ủng hộ quyên góp riêng huyện Kỳ Sơn năm 2019.
Tại lễ bàn giao bò giống, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT giao trách nhiệm ngành chăn nuôi thú y hỗ trợ bà con trong tiêm phòng dịch để bảo vệ đàn bò. Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành nông nghiệp cho biết, sẽ đánh giá hiệu quả chương trình, tiếp tục đồng hành với các sở ngành tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo của huyện.
Về phía chính quyền địa phương, cần hướng dẫn bà con chăm sóc đàn bò thật tốt để nhân đàn và chuyển giao con giống, cùng giúp đỡ hộ khác thoát nghèo.
Cùng với bàn giao bò, cán bộ Thú y cũng tổ chức tiêm phòng dịch cho đàn trước khi nhập đàn. Ảnh: Nguyễn Hải
Cùng với bàn giao bò, cán bộ Thú y cũng kiểm tra và tiêm phòng dịch trước khi nhập đàn. Ảnh: Nguyễn Hải
Mường Típ và Mường Ải là 2 xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, cách trung tâm huyện lỵ Kỳ Sơn gần 60 km, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa; hiện tỷ lệ hộ nghèo 2 xã còn chiếm xấp xỉ 70% dân số.

Tin mới