Hỗ trợ hàng tấn thực phẩm cho các “gian hàng 0 đồng” trên địa bàn TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Những thực phẩm này sẽ được vận chuyển đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để cùng đồng hành với người dân vượt qua đại dịch.
1
Sáng ngày 27/8/2021, Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đã hỗ trợ 3 tấn rau củ quả cho 3 "Gian hàng 0 đồng" trên địa bàn TP. Vinh tại các  phường Hồng Sơn, Hưng Bình, Vinh Tân. Đây chủ yếu là những mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân trong mùa dịch.  Ảnh: Q.A
Ông Hoàng Ngọc Cừ - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Sơn cho biết: Từ thời điểm "gian hàng 0 đồng" đi vào hoạt động đã có khoảng 7 tấn thực phẩm được phường và các đơn vị quyên góp. Hiện trên địa bàn phường đã có 150 hộ dân khó khăn được nhận thực phẩm từ gian hàng 0 đồng... Trong ảnh: Xe vận chuyển thực phẩm về "gian hàng 0 đồng" tại phường Hồng Sơn sáng 27/8. Ảnh: Q.A
Ông Hoàng Ngọc Cừ - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Sơn cho biết: Từ thời điểm "gian hàng 0 đồng" đi vào hoạt động đã có khoảng 7 tấn thực phẩm được phường và các đơn vị quyên góp. Hiện trên địa bàn phường đã có 150 hộ dân khó khăn được nhận thực phẩm từ gian hàng 0 đồng... Trong ảnh: Xe vận chuyển thực phẩm về "gian hàng 0 đồng" tại phường Hồng Sơn sáng 27/8. Ảnh: Q.A
2
Trong chuyến hàng hỗ trợ lần này có rất nhiều loại thực phẩm như rau củ quả các loại, trứng, đậu phụ, bột mỳ, chè vối... Sau khi tiếp nhận hàng, đoàn phường Hưng Bình phân chia thực phẩm hỗ trợ từ Trung tâm Giống cây trồng để phân phát cho những hộ dân. Ảnh: Q.A 
3
Số lượng thực phẩm sẽ được các tình nguyện viên chia thành các suất, mỗi suất dùng được từ 3 - 5 ngày, đảm bảo đáp ứng đủ cho nhu cầu người dân trong những ngày cao điểm cách ly xã hội. Ảnh: Q.A
5
Anh Nguyễn Hữu Thái, Ủy viên BTV Đoàn phường Hưng Bình cho biết: Trong số 1 tấn hàng được hỗ trợ sáng nay cho “gian hàng 0 đồng”, chúng tôi đã phân chia thành 250 suất và huy động toàn bộ đoàn viên thanh niên tỏa ra đi trao cho các hộ dân trên địa bàn phường.  Ảnh: Q.A
6
Những xe đầy ắp rau củ quả được vận chuyển từ “gian hàng 0 đồng” đến các hộ dân. Ảnh: Q.A
8
Bà con ai cũng phấn khởi vì được đáp ứng nhu cầu thực phẩm kịp thời giữa thời điểm cách ly xã hội. Được biết, hiện đã có trên 500 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, lao động thất nghiệp... trên địa bàn các phường Hồng Sơn, Hưng Bình, Vinh Tân được nhận thực phẩm miễn phí từ các “gian hàng 0 đồng”. Ảnh: Quang An

Tin mới