Hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

(Baonghean.vn) - Ngày 18/7, Đồn BP Môn Sơn phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý bản Nam Sơn xã Môn Sơn đã hỗ trợ gia đình chị Lương Thị Phượng di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Chị Lương Thị Phượng, SN 1975 ở bản Nam Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng chị mới mất, 3 người con còn nhỏ, trong đó bé Vi Thị Thiết (SN 2005) bị bệnh hiểm nghèo.

Đồn BP Môn Sơn tặng quà cho gia đình chị Phượng. Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Môn Sơn tặng quà cho gia đình chị Phượng. Ảnh: Hải Thượng

Do ảnh hưởng của mưa lũ, ngôi nhà chị đang sinh sống có nguy cơ bị sạt lở gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình, Đồn BP Môn Sơn, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với địa phương hỗ trợ gia đình chị Phượng di chuyển đến nơi ở an toàn, cử lực lượng chằng chống đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Đồng thời trao tặng gia đình 1 thùng quà và 500 ngàn đồng tiền mặt.

Tin mới