Hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thực hiện thoả thuận giữa Tổ chức Rotary International 3600, sáng 5/10, tại Trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc đã diễn ra lễ trao tặng thiết bị cho Trung tâm thể thao Việt - Hàn và hỗ trợ phẫu thuật sứt môi hở vòm cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có ông Kim Chang Kwean, ông Lee Jong Denk – Chủ tịch, Tổng thư ký hiệp hội Rotary International 3600 cùng đại diện quỹ học bổng thành phố Vinh của tỉnh Kieng Ky, các nhà tài trợ. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao giấy chứng nhận cho các thành viên trong tổ chức Rotary
Đồng chí Lê Xuân Đại trao giấy chứng nhận cho các thành viên trong Tổ chức Rotary

Tổ chức Rotary International 3600 là tổ chức hợp tác không vì lợi nhuận, thông qua đóng góp tình nguyện từ các nhà hảo tâm để triển khai dự án nâng cao sức khoẻ cộng đồng, hỗ trợ giáo dục và xoá đói giảm nghèo ở các nước với mong muốn thế giới ngày càng phát triển. Tại Nghệ An, trong những năm qua đã có ba chương trình hoạt động nhân đạo hỗ trợ kinh phí phẫu thuật sứt môi hở vòm cho trẻ em nghèo khuyết tật của tỉnh. Riêng trong năm 2013, ngoài hỗ trợ 11.500 USD cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật, Tổ chức Rotary International 3600 còn hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc 7.886 USD để mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm thể thao Việt - Hàn.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tổ chức Rotary và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An
Lễ ký kết hợp tác giữa Tổ chức Rotary và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà cho các thành viên trong đoàn
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà các thành viên trong đoàn
Chủ tịch Rotary trao tiền hỗ trợ cho trẻ em nghèo khuyết tật
Chủ tịch Rotary trao tiền hỗ trợ cho trẻ em nghèo khuyết tật

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổ chức Rotary International 3600 đối với thành phố Vinh, Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và với trẻ em nghèo của Nghệ An. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí cũng đã trao tặng giấy chứng nhận của tỉnh Nghệ An đối với các thành viên trong Tổ chức vì đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, khuyết tật của tỉnh trong những năm qua.

Tin, ảnh: Mỹ Hà

Tin mới