Hỗ trợ sinh kế thoát nghèo cho 20 gia đình hội viên phụ nữ tại Kỳ Sơn và Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trong 2 ngày (27 - 28/2), Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trao nguồn vốn hỗ trợ mô hình sinh kế “Nuôi bò sinh sản” tại 2 huyện Kỳ Sơn và Quế Phong cho 20 gia đình. 
Đoàn công tác do bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phạm Xuân Thạch - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban 3 cơ quan, đơn vị. Ảnh: Vương Giang

Đoàn công tác do bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phạm Xuân Thạch - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban 3 cơ quan, đơn vị. Ảnh: Vương Giang

Tại 2 xã: Mỹ Lý (Kỳ Sơn) và Tri Lễ (Quế Phong), đoàn công tác đã trao nguồn vốn hỗ trợ mô hình sinh kế “Nuôi bò sinh sản” cho 20 hộ gia đình. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025.

Với tổng số tiền hỗ trợ cho 20 gia đình là 200 triệu đồng, mỗi xã có 10 hộ gia đình tham gia để mua bò sinh sản. Lứa bò con đầu tiên sẽ được giao lại cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã để tiếp tục hỗ trợ cho hộ gia đình phụ nữ khó khăn khác trên địa bàn xã.

Đại diện đoàn công tác trao tặng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế nuôi bò sinh sản cho 10 hộ gia đình tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Vương Giang

Đại diện đoàn công tác trao tặng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế nuôi bò sinh sản cho 10 hộ gia đình tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Vương Giang

Mô hình thực hiện lần này được trích từ nguồn tin nhắn của Tổng đài 1406 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Cổng thông tin nhân đạo phát động từ ngày 28/2 - 28/4/2022 với mục tiêu phát động cộng đồng chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ biên giới.

Đại diện đoàn công tác trao tặng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế nuôi bò sinh sản cho 10 hộ gia đình tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Vương Giang

Đại diện đoàn công tác trao tặng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế nuôi bò sinh sản cho 10 hộ gia đình tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Vương Giang

Được biết, trong 2 năm qua, với nguồn vận động ủng hộ từ cán bộ Hội các cấp, các doanh nghiệp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã trao công trình “An sinh xã hội” tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong trị giá 100 triệu đồng. Hỗ trợ 100 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, trong đó, 50 triệu đồng cho 50 hộ xây dựng hố rác tại gia và 50 triệu đồng mua bò, lợn giống trao cho 22 hộ. Hỗ trợ 6 bộ máy tính, máy in cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nậm Cắn và Na Loi, huyện Kỳ Sơn, xã Tri Lễ và Thông Thụ, huyện Quế Phong, với tổng trị giá 75 triệu đồng. Trao 51 suất quà cho các cháu mồ côi, hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 26 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2023...

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Đồn Biên phòng Tri Lễ, huyện Quế Phong và Đồn Biên phòng Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023). Ảnh: Vương Giang

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Đồn Biên phòng Tri Lễ, huyện Quế Phong và Đồn Biên phòng Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023). Ảnh: Vương Giang

Tin mới