Hỗ trợ xây dựng nhà ấm tình thương cho phụ nữ nghèo dân tộc Thổ ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 13/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Đàn phối hợp với xã Nghĩa Lợi tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho chị Lê Thị Xuân ở xóm Lung Thượng.
Xây dựng nhà mái ấm ti nhf thương ở Nghĩa Đàn. Ảnh Đức Anh
Xây dựng nhà mái ấm tình thương ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
 Chị Lê Thị Xuân (sinh năm 1966), dân tộc Thổ là hội viên phụ nữ nghèo, chồng mất sớm, một mình nuôi hai con, lại thường xuyên đau ốm, hiện chị đang sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp.

Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Lợi đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho gia đình  xây dựng nhà mái ấm tình thương. Ngôi nhà mới được khởi công xây dựng với diện tích gần 40m2, hai gian, dự kiến kinh phí gần 80 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại là chính quyền, Hội phụ nữ xã, bà con nhân dân, anh em hỗ trợ về ngày công, vật liệu xây dựng cùng với số tiền tích lũy của gia đình. Dự kiến ngôi nhà mới sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 20/10/2018.

Tin mới