Hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên dân tộc Thái ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trong quá trình thi công, Đoàn Thanh niên các cấp huy động đoàn viên, thanh niên tham gia giúp đỡ ngày công; đồng thời cử cán bộ phối hợp với gia đình tổ chức giám sát để ngôi nhà được thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Ngày 15/3, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho anh Hà Văn Mạnh (SN 1981), dân tộc Thái, ở xóm 22 – Đồng Be, xã Nghĩa Trung.
Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Nhân Ái ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Gia đình anh Hà Văn Mạnh thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Nghĩa Trung, hai vợ chồng thường xuyên ốm đau, 2 con còn nhỏ, chưa có nhà ở kiên cố. Trước hoàn cảnh đó, Tỉnh đoàn Nghệ An đã hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng để xây nhà.

Ngôi nhà nhân ái của anh Hà Văn Mạnh có diện tích gần 50 m2 được thiết kế 2 gian, 1 chái, trị giá gần 100 triệu đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2019.

Quá trình thi công, Huyện đoàn Nghĩa Đàn, Đoàn xã Nghĩa Trung huy động đoàn viên, thanh niên tham gia giúp đỡ ngày công; đồng thời cử cán bộ phối hợp với gia đình tổ chức giám sát, để ngôi nhà được thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ngay trong buổi lễ khởi công, Đoàn xã Nghĩa Trung đã tổ chức đội thanh niên tình nguyện gồm 15 đồng chí giúp đỡ đào móng, vận chuyển nguyên, vật liệu cho gia đình.

Tin mới