Hồ Tuấn Tài: Sau bàn thắng là dự bị?

(Baonghean.vn) - Tiền đạo sinh năm 1995 đã góp công lớn vào chiến thắng của SLNA trước HAGL ở trận đấu vừa qua, với pha lập công mở tỉ số.
Cú dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Sietsma ở phút thứ 51 không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ chấm dứt chuỗi 6 trận toàn hòa và thua, mà còn đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Hồ Tuấn Tài sau quãng thời gian phải nghỉ dưỡng thương. Tính đến thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo U23 Việt Nam đã có được 2 pha lập công cho SLNA tại V.League 2019.
Con số 2 bàn thắng không phải là lớn, nếu đặt bên cạnh thành tích của ngoại binh Olaha (4 pha lập công). Tuy nhiên, ở SLNA lúc này, không có cầu thủ nào sở hữu hiệu suất ghi bàn ngang với "em họ của Phạm Văn Quyến". Kể từ đầu V.League 2019 đến giờ, Hồ Tuấn Tài mới thi đấu vẹn 389 phút, tương đương hơn 4 trận đấu. Như vậy, hiệu suất ghi bàn của cầu thủ mang áo số 10 là khoảng 194 phút/bàn.
Hồ Tuấn Tài (giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL. Ảnh tư liệu
Hồ Tuấn Tài (giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL. Ảnh tư liệu
Bên cạnh sự đóng góp về số lượng bàn thắng, tiền đạo 24 tuổi còn có sự đóng góp vào lối chơi chung của đội nhà. Với nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng lối chơi cực kỳ thông minh, Hồ Tuấn Tài luôn thực hiện tốt những pha giữ bóng, đi bóng và phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội xung quanh. 
Đặc biệt, những tình huống di chuyển thông minh, tốc độ của Hồ Tuấn Tài, thường xuyên khiến hàng phòng ngự của đối phương đặt trong tình trạng báo động. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ người Hưng Nguyên trong trận thắng 3 - 0 của SLNA trước HAGL là minh chứng điển hình.
Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc của Hồ Tuấn Tài trong thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang hy vọng, Ban huấn luyện SLNA sẽ tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ mang áo số 10 ở những trận đấu sắp tới. Thậm chí, không ít người còn cho rằng, đội chủ sân Vinh không cần phải bổ sung tiền đạo ngoại cho giai đoạn lượt về V.League 2019, bởi đã có Hồ Tuấn Tài.
Ban huấn luyện SLNA đang tích cực tìm kiếm tiền đạo ngoại. Ảnh tư liệu
Ban huấn luyện SLNA đang tích cực tìm kiếm tiền đạo ngoại. Ảnh tư liệu
Tuy nhiên, mong muốn của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ khó trở thành hiện thực. Chính HLV Nguyễn Đức Thắng đã từng khẳng định là sẽ tìm kiếm một chân sút ngoại để thay thế cho tiền đạo Alves dos Santos (đã bị thanh lý hợp đồng). Xem ra, ngày Hồ Tuấn Tài trở lại băng ghế dự bị không còn xa, nếu anh thất bại trong cuộc cạnh tranh suất đá chính với tân binh người ngoại quốc mà SLNA sắp chiêu mộ.
Ngoài ra, khả năng tận dụng cơ hội của Hồ Tuấn Tài cũng là điều rất đáng bàn. Dù được các đồng đội trao cho khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng tiền đạo mang áo số 10 vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả cần thiết. Tình huống không ghi bàn ở phút 70 trong trận đấu SLNA - HAGL (3 - 0) là ví dụ cụ thể. Nhận đường chọc khe thông minh của Olaha, Hồ Tuấn Tài băng xuống rồi vượt qua cả thủ thành Sietsma. Đáng tiếc, cú sút của tiền đạo 24 tuổi đã không trở thành bàn thắng. 
Dẫu sao thì cơ hội vẫn đang nằm trong tay Hồ Tuấn Tài. Chứng tỏ được tài năng, "em họ của Phạm Văn Quyến" sẽ được Ban huấn luyện SLNA trọng dụng. Dự bị hay đá chính, phụ thuộc rất lớn vào sự nỗ lực của tiền đạo sinh năm 1995./.

Tin mới