Hồ Tuấn Tài, Xuân Nam và những gợi ý trung phong cho HLV Park Hang-seo

(Baonghean.vn) - Sau khi tiền đạo Nguyễn Anh Đức giải nghệ, vị trí trung phong thực thụ tại Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 cặp ưng ý nhất là Tiến Linh - Đức Chinh. Tuy nhiên, với sơ đồ 2 tiền đạo sắp tới, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ để mắt tới nhiều cái tên dự phòng khác nữa.

Trước đây, khi Đội tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-3, HLV Park Hang-seo cần 3 tiền đạo, trong đó 1 tiền đạo trung phong và 2 tiền đạo lùi (tiền đạo cánh). Ở vị trí tiền đạo lùi, bóng đá Việt Nam đang có rất nhiều cầu thủ có làm tốt như Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Hoàng Đức...

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không ngại ngần tiết lộ với truyền thông trong thời gian tới, ông đang cần thêm tiền đạo trung phong. Vừa là một lời than thở, nhưng cũng là một lời gợi ý, khuyến khích các CLB tại V.League ưu tiên sử dụng tiền đạo nội thay vì quá lạm dụng vào các chân sút ngoại.

Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng, bởi khi Anh Đức đã giải nghệ, Đội tuyển Việt Nam có thể chuyển sang sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm, 2 tiền đạo, HLV Park Hang-seo chỉ còn lại cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - Hà Đức Chinh đáp ứng được yêu cầu. Đây cũng là bộ đôi đã đóng góp 14 bàn thắng tại SEA Games 30 vừa qua.

Còn ở đấu trường Vòng loại World Cup 2022, số bàn thắng của Đội tuyển Việt Nam lại rất nhỏ giọt. Trong 5 bàn thắng thì Tiến Linh đóng góp 2 bàn, Quang Hải, Duy Mạnh, Ngọc Hải mỗi người 1 pha lập công. Với hiệu suất ghi bàn như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn trong những chiến dịch vào cuối năm.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam là một
Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam là một "siêu dự bị" tại CLB TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB

Trong số các tiền đạo đang chơi tại V.League, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam là gương mặt sáng cửa nhất có thể lọt vào tầm ngắm của HLV Park Hang-seo. Tiền đạo dự bị của CLB TP. Hồ Chí Minh đã có được 3 bàn thắng tại V.League chỉ sau 47 phút thi đấu, 2 bàn thắng tại AFC Cup chỉ sau 91 phút, một hiệu suất ghi bàn quá tốt.

HLV Park và trợ Lee của mình dựa vào số bàn thắng, các thống kê phân tích để đánh giá ban đầu. Trường hợp như Nguyễn Việt Phong của Viettel từng được gọi vào ĐTQG thì không có lý do gì một cầu thủ “nhạy” bàn thắng như Xuân Nam lại không được HLV người Hàn Quốc để mắt tới.

Người thứ hai có thể nằm trong danh sách này là Hồ Tuấn Tài. Tiền đạo sinh năm 1995 của SLNA mùa trước ghi đến 9 bàn thắng, trong đó 8 bàn tại V.League dù anh không thường chơi ở vị trí trung phong mà phải dạt ra cánh. Ở tuổi 25, Tuấn Tài có thể xem là đang bước vào giai đoạn chín muồi của một tiền đạo tài năng.

Hồ Tuấn Tài cũng đã từng lên tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng. Ảnh: FBNV
Hồ Tuấn Tài cũng đã từng lên tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng. Ảnh: FBNV

HLV Park Hang-seo có lý do để tin dùng Đức Chinh - Tiến Linh thay vì Tuấn Tài trong suốt những năm qua vì yêu cầu về chiến thuật, nhưng nay cơ hội hoàn toàn có thể mở ra với cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

Điểm mạnh của Tuấn Tài chính là tốc độ, khả năng di chuyển thông minh, có thể dứt điểm bằng 2 chân và sự tự tin, cơ hội thể hiện là điều mà cầu thủ này còn thiếu. Tiền đạo của SLNA cũng không ngại ngần tiết lộ mục tiêu của anh là thi đấu thật tốt để trở lại ĐTQG.

Ngoài Xuân Nam và Tuấn Tài, HLV Park Hang-seo cũng đã từng gọi tiền đạo Ngân Văn Đại tham gia chiến dịch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, lúc đó cầu thủ của CLB Hà Nội thi đấu thay vị trí hậu vệ cánh phải của Trọng Hoàng. Tiền đạo sinh năm 1992 này cũng đã có 1 bàn thắng tại V.League.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân luôn được lên tuyển dưới thời HLV Toshiya Miura. Ảnh: VFF
Tiền đạo Mạc Hồng Quân luôn được lên tuyển dưới thời HLV Toshiya Miura. Ảnh: VFF

Tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng là một gợi ý cho HLV Park Hang-seo trong những đợt tập trung sắp tới. Cầu thủ sinh năm 1992 của Than Quảng Ninh đã có 1 bàn thắng mùa này sau 2 trận, mùa trước anh ghi được 9 bàn thắng sau 23 trận đấu. Được đào tạo tại CH Czech nên tư duy về chiến thuật và kinh nghiệm 9 năm chơi bóng tại V.League có thể là lợi thế của anh.

Bên cạnh đó, có thể kể đến Vũ Quang Nam (SN 1992). Cầu thủ đang chơi cho CLB TP. HCM sở hữu chiều cao lên đến 1m80, mùa trước có 2 bàn thắng và thường phải đá dạt biên. Hiện tại, anh đang điều trị chấn thương nhưng có thể trở lại trong giai đoạn 2. Khả năng đá phạt và lối chơi kỹ thuật của tiền đạo này hoàn toàn có thể giúp HLV Park Hang-seo có thêm nhiều phương án tấn công.

Cũng đang điều trị chấn thương là tiền đạo Hà Minh Tuấn của Quảng Nam. Mùa trước, cầu thủ sinh năm 1991 có 7 bàn thắng tại V.League. Thành tích ghi bàn năm 2018 là 6 bàn và 2017 là 8 bàn. Thể hình của Hà Minh Tuấn cũng tương đối lý tưởng (1m78). Như vậy, có đến 6-7 tiền đạo nội để HLV Park và các trợ lý có thể theo dõi, đánh giá trong thời gian tới và đưa ra quyết định cuối cùng.

Tin mới