Hoa đào nở rộ giữa mùa thu, người trồng lo lắng

(Baonghean.vn)- Đầu tháng 11, những vườn đào ở huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) đã bung nở. Những người trồng đào Tết lo lắng vì thất thu tiền triệu.

Cây hoa đào nở rộ giữa mùa thu tại các làng, bản huyện Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh
Một cây đào lớn nở rộ giữa mùa thu tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh
Anh Lang Văn Cường ở Bản Chào, xã Châu Bính cho biết: Đã 2 năm nay, những cây đào của gia đình đều nở rộ từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch. Vào dịp Tết, những cây hoa đào chỉ nảy lộc xanh, không còn một bông hoa. Ảnh: Bé Vinh
Anh Lang Văn Cường ở Bản Chào, xã Châu Bính cho biết, đào nhà anh nở rộ từ tháng 9 âm lịch. Với đà này, vào dịp Tết Nguyên đán, những cây hoa đào chỉ còn nảy lộc xanh. Ảnh: Bé Vinh
Những cây đào nở rộ hoa bên những nếp nhà sàn. Ảnh: Bé Vinh
Hoa đào được người dân Quỳ Châu trồng bên nhà sàn làm cảnh nhưng nhiều năm nay đã trở thành hàng hóa giá cao vào mỗi dịp Tết.  Ảnh: Bé Vinh
Trẻ em vui chơi bên những cây đào hoa nở rộ trái mùa. Ảnh: Bé Vinh
Nhiều nguời dân trồng đào cho biết, theo quy luật, mỗi năm hoa đào ở Quỳ Châu sẽ nở hai đợt, đợt 1 là tháng 5 âm lịch (đợt này đào chỉ nở không đậu quả); đợt 2 đào nở bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11 - giữa tháng 12 âm lịch để chuẩn bị đón Tết. Thế nhưng, năm nay, vào đầu tháng 11, những cành đào đã rụng hết hoa. Ảnh: Bé Vinh
Nguời dân cho biết: Dịp sát tết, hoa đào tại các bản làng đuợc nhiều nguời ưa chuộng bởi hoa đẹp nở lâu vì vậy mỗi cành đào được bán với giá từ 300-400 ngàn đồng.Những cây đào nở vào dịp này cũng là một tổn thất về kinh tế cho nhiều nguời dân trồng đào. Ảnh: Bé Vinh

Theo bà con ở Quỳ Châu, dịp sát Tết hoa đào tại các bản làng được nhiều người ưa chuộng bởi hoa đẹp, nở lâu, búp to, lộc nhiều. Mỗi cành đào có giá bán tại vườn từ 300.000 - 500.000 đồng, cành đẹp có giá tiền triệu. Tuy nhiên, năm nay, đào nở quá sớm, người dân trồng đào ở đây đang thấp thỏm lo vì thất thu tiền triệu. Ảnh: Bé Vinh


Bé Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới