Hoa hậu Ngọc Châu nói gì về phát ngôn 'chưa từng yêu ai' ở tuổi 28 gây xôn xao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phát ngôn "chưa từng yêu ai" của Hoa hậu Ngọc Châu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, người đẹp 28 tuổi hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống riêng của mình.

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ngay sau đó, thông tin về người đẹp gốc Tây Ninh trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp. Trong đó, chuyện tình cảm của Hoa hậu Ngọc Châu cũng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Trong buổi họp báo sau đăng quang, Ngọc Châu cũng đã có những chia sẻ đề cập đến chuyện tình cảm của mình.

Trước câu hỏi về "nửa kia", Hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ, cô "chưa từng yêu ai". Phát ngôn này của người đẹp 28 tuổi khiến dư luận "dậy sóng". Ngoài những lời khen ngợi Ngọc Châu "dành cả thanh xuân" để chinh phục những đỉnh cao nhan sắc, phát triển sự nghiệp thì không ít người "bán tín bán nghi" về chuyện tình cảm của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Phát ngôn "chưa từng yêu ai" của Hoa hậu Ngọc Châu gây xôn xao

Sau đăng quang, Hoa hậu Ngọc Châu nhấn mạnh một lần nữa về chuyện "chưa từng yêu ai". Người đẹp gốc Tây Ninh lý giải: "Tôi chưa có mối tình nào công khai chính thức dù vẫn có những rung động, cảm xúc riêng. Và vì bản thân luôn đặt ra cho mình là hoàn thành những mục tiêu về sự nghiệp trước thay vì chuyện riêng tư. Mặt khác, cũng có thể do duyên chưa tới (cười).

Và trong thời gian tới, tôi tiếp tục tập trung cho nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 của mình thay vì những chuyện riêng tư".

Đối với Hoa hậu Ngọc Châu, tình yêu tuyệt vời là một mối quan hệ mà hai người phải thấu hiểu, cảm thông và ủng hộ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Ngọc Châu rạng rỡ trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Ngọc Châu rạng rỡ trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ngoài chuyện tình cảm, Hoa hậu Ngọc Châu vốn là người sống khá kín tiếng. Theo người đẹp chia sẻ, những lần đăng ký thi Hoa hậu hay người mẫu, cô đều giữ kín với gia đình. Ngọc Châu âm thầm nộp đơn và tập luyện cho mỗi cuộc thi, đến khi chương trình lên sóng thì gia đình mới biết.

Về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu tâm sự: "Tôi xác định đây là cuộc thi nhan sắc có thể nói là cuối cùng tôi tham gia được. Cho nên, hơn ai hết tôi trân trọng cơ hội lần này và bản thân không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và không thể thiếu được khả năng ngoại ngữ...

Khi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tôi vượt qua vùng an toàn của mình. Đó là những danh hiệu, thành tích tôi từng gặt hái được trong quá khứ. Thậm chí, nhiều người nói tôi có phần "tham lam", "gương mặt cũ"... và có thể sẽ khó có cơ hội tiến xa trong cuộc thi.

Tuy nhiên, bản thân tôi quan niệm, mỗi thời điểm mình cần phải có một mục tiêu để phấn đấu. Hiện tại, tôi vui mừng vì mục tiêu đặt ra tôi đã thực hiện được".

Hoa hậu Ngọc Châu đại diện Việt Nam góp mặt tại đấu trường Miss Universe 2022.
Hoa hậu Ngọc Châu đại diện Việt Nam góp mặt tại đấu trường Miss Universe 2022.

Hoa hậu Ngọc Châu sinh năm 1994, quê Tây Ninh. Cô sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 84 - 58 - 94cm. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu từng đạt giải Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016.

Năm 2018, cô đoạt giải Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và thi đấu quốc tế. Sau đó, Ngọc Châu được chọn đi thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia năm 2019. Tại cuộc thi sắc đẹp này, Ngọc Châu lọt top 10 chung cuộc. Kết thúc cuộc thi, Ngọc Châu được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019.

Đề cập đến hành trình là đại diện Việt Nam góp mặt tại đấu trường Miss Universe 2022, Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ: "Tôi tiếp tục cần trau dồi thêm kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có khả năng ngoại ngữ.

Và tôi sẽ không thể tỏa sáng như ngày hôm nay nếu thiếu sự yêu thương và ủng hộ đến từ gia đình, bạn bè đặc biệt là fan hâm mộ đã luôn tin tưởng tôi. Hành trình của tôi đến Miss Universe sắp tới sẽ cần nhiều sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ và góp ý của tất cả mọi người".

Tin mới