Hòa kịch tính Viettel, SLNA gặp Nam Định tại bán kết U21 Quốc gia

(Baonghean.vn) – Tại lượt trận cuối cùng của bảng B - Vòng chung kết U21 quốc gia 2020, U21 SLNA dù để cho U21 Viettel vươn lên dẫn trước nhưng bàn thắng quý giá của Văn Việt đã giúp đội nhà giành được 1 điểm quan trọng và tiến vào bán kết.

Góp mặt tại vòng bán kết trong khi đối thủ đã chắc chắn giành vé đi tiếp với 6 điểm. Vì thế, bước vào màn so tài này, các học trò HLV Đinh Văn Dũng chủ trương thi đấu chắc bên phần sân nhà chờ cơ hội phản công.

Bên phía Viettel cất khá nhiều trụ cột lên băng ghế dự bị, 45 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra mà không có quá nhiều các cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U21 Viettel nóng lòng muốn giành chiến thắng khi tung 2 quân bài chất lượng là Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Hữu Thắng vào sân. Và họ có được điều mình muốn ngay ở phút 68 nhờ sai sót của hàng thủ SLNA.

Đội hình U21 SLNA gặp U21 Viettel. Ảnh: Bá Tuấn
Đội hình U21 SLNA gặp U21 Viettel. Ảnh: Bá Tuấn

Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng có pha xâm nhập vòng cấm của U21 SLNA và phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, tiền đạo 20 tuổi đã không mắc bất cứ sai lầm nào để ghi bàn mở tỷ số cho U21 Viettel.

Có được bàn thắng dẫn trước, U21 Viettel lui về phòng ngự nhằm bảo vệ thành quả trong khi U21 SLNA buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhằm đạt được mục tiêu 1 điểm đã đề ra. Những cầu thủ như Đặng Quang Tú, Trần Tiến Anh, Hồ Văn Cường liên tục được HLV Đinh Văn Dũng tung vào sân.

Cuối cùng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng xứ Nghệ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Phút 83, Văn Việt tiếp tục băng lên đối mặt thủ môn đối phương dứt điểm, bóng bật từ thủ môn đến cầu thủ Viettel và bay vào lưới giúp U21 SLNA cân bằng tỷ số 1-1.

Tiền vệ Nguyễn Văn Việt dẫn đầu danh sách ghi bàn của SLNA với 3 bàn thắng. Ảnh: Viết Định
Tiền vệ Nguyễn Văn Việt dẫn đầu danh sách ghi bàn của SLNA với 3 bàn thắng. Ảnh: Viết Định

Ở khoảng thời gian còn lại, U21 SLNA chơi phòng ngự lùi sâu bảo vệ thành quả trong khi U21 Viettel cũng không quá nhiệt tình tấn công. Chung cuộc, U21 SLNA và U21 Viettel hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở cặp đấu còn lại, U21 Phố Hiến đánh bại U21 Long An đến 4 bàn không gỡ.

Với những kết quả trên, U21 SLNA giành vé vào bán kết với tư cách Nhì bảng B gặp U21 Nam Định. Trong khi U21 Viettel chỉ phải gặp U21 Đồng Tháp ở trận bán kết còn lại. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 17/12.

Lịch thi đấu bán kết ngày 17/12:
- Bán kết 1: 15h00 | U21 Nam Định - U21 Sông Lam Nghệ An
- Bán kết 2: 17h30 | U21 Viettel - U21 Đồng Tháp

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

U21 SLNA: TM Thành Huy, Văn Sơn, Thành Lâm, Khắc Lương, Sỹ Hoàng, Văn Việt, Quang Tú, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh, Ngọc Ánh, Văn Lương.

U21 SLNA Long An: TM Đức Minh, Tiến Sinh, Tuấn Tài, Danh Trung, Văn Khang, Hữu Nam, Bảo Tuấn, Văn Hợp, Hoàng Phi, Công Đức, Kim Nhật.

Tin mới