Hoa Kỳ không tìm kiếm chiến tranh với Iran nhưng sẵn sàng đưa ra 'phản ứng đáp trả thích đáng'

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm chiến tranh với Iran nhưng sẵn sàng đưa ra "phản ứng đáp trả thích đáng"
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Cụ thể, ông Pompeo tuyên bố điều lực lượng bổ sung đến Trung Đông để bảo vệ lợi ích và an ninh của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi đã thực hiện biện pháp cần thiết để tăng cường, càng nhiều càng tốt, an ninh của chúng tôi trong khu vực, trong trường hợp Iran quyết định làm tổn hại lợi ích của Hoa Kỳ ở Iraq, Afghanistan hoặc Yemen, hay bất cứ nơi nào ở Trung Đông”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao nói với CNBC.

Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm chiến tranh với Iran, nhưng, nếu cần thiết, sẵn sàng đưa ra "phản ứng đáp trả thích đáng".

“Chúng tôi sẽ không cho phép sai lầm. Mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến tranh, mà là thay đổi hành vi của lãnh đạo Iran”, Ngoại trưởng trả lời.

Theo ông, chính sách của Tehran ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ở Trung Đông và Hoa Kỳ dự định thay đổi lập trường của giới lãnh đạo Iran bằng cách áp dụng biện pháp trừng phạt.

Đồng thời, ông Pompeo nhấn mạnh rằng Washington đã sẵn sàng cho việc đàm phán ngoại giao với Iran.

Tin mới