Hoa lý tăng giá kỷ lục, nông dân Nghệ An thu tiền triệu mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Hiện nay, bà con các xã Nam Anh, Nam Xuân... (Nam Đàn) đang bước vào vụ thu hoạch hoa lý; với giá bán kỷ lục, giúp nhiều hộ có thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
Hoa lý "bén duyên" với đất Nam Đàn từ hơn 5 năm trở lại đây và trở thành cây trồng chủ lực của nhiều xã. Toàn huyện Nam Đàn có khoảng 100ha hoa lý, chủ yếu ở các xã Nam Xuân, Khánh Sơn, Nam Kim,... Riêng xã Nam Anh có diện tích hoa lý lớn nhất với 65ha. Ảnh: Quang An
Hoa lý "bén duyên" với đất Nam Đàn từ hơn 5 năm trở lại đây và trở thành cây trồng chủ lực của nhiều xã. Toàn huyện Nam Đàn có khoảng 100ha hoa lý, chủ yếu ở các xã Nam Xuân, Khánh Sơn, Nam Kim,... Riêng xã Nam Anh có diện tích hoa lý lớn nhất với  65ha. Ảnh: Quang An
Những ngày này, bà con xã Nam Anh đang tích cực thu hoạch hoa lý với niềm vui được mùa được giá. Chị Nguyễn Thị Nhâm ở xóm 6 (Nam Anh) cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa lý phát triển tốt, ít sâu bệnh, mỗi ngày tôi hái từ khoảng 4 yến hoa lý, cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: Quang An
Những ngày này, bà con xã Nam Anh đang tích cực thu hoạch hoa lý với niềm vui được mùa được giá. Chị Nguyễn Thị Nhâm ở xóm 6 (Nam Anh) cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa lý phát triển tốt, ít sâu bệnh, mỗi ngày tôi hái từ khoảng 4 yến hoa lý, cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: Quang An
 
Cây hoa lý được trồng từ đầu tháng 7 (âm lịch) năm trước đến tháng 5 năm sau là cho thu hoạch. Tại xã Nam Anh, mỗi hộ có trung bình từ 1 - 3 sào hoa lý, và 9/9 xóm đều trồng loại cây này. So với năm 2017 thì năm nay, giá hoa lý đầu vụ tăng gấp đôi, thương lái thu mua tại nhà từ 35.000 - 40.000 đồng/kg trong khi những năm trước chỉ từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Nếu bán lẻ có thể lên đến 50.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An
Cây hoa lý được trồng từ đầu tháng 7 (âm lịch) năm trước đến tháng 5 năm sau là cho thu hoạch. Tại xã Nam Anh, mỗi hộ có trung bình từ 1 - 3 sào hoa lý, và 9/9 xóm đều trồng loại cây này. So với năm 2017 thì năm nay, giá hoa lý đầu vụ tăng gấp đôi, thương lái thu mua tại nhà từ 35.000 - 40.000 đồng/kg trong khi những năm trước chỉ từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Nếu bán lẻ có thể lên đến 50.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An

Bà con cho biết, chưa năm nào hoa lý tăng giá như năm nay, chưa kể đến việc đầu ra của loại cây này rất ổn định, có khoảng 5 - 6 thương lái ngay tại xã thu mua cho người dân, thậm chí nhiều gia đình không đủ hàng để nhập. Ông Hồ Viết Tam (xã Nam Anh) chia sẻ: Mỗi ngày tôi hái khoảng 5 yến hoa, với giá 35.000 đồng/kg đã có thu nhập gần 2 triệu đồng; những nhà diện tích lớn có thể hái được 1 tạ/ngày, thu nhập 3 - 4 triệu đồng/ngày. Ảnh: Quang An
Bà con cho biết, chưa năm nào hoa lý tăng giá như năm nay, chưa kể đến việc đầu ra của loại cây này rất ổn định, có khoảng 5 - 6 thương lái ngay tại xã thu mua cho người dân, thậm chí nhiều gia đình không đủ hàng để nhập. Ông Hồ Viết Tam (xã Nam Anh) chia sẻ: Mỗi ngày tôi hái khoảng 5 yến hoa, với giá 35.000 đồng/kg đã có thu nhập gần 2 triệu đồng; những nhà diện tích lớn có thể hái được 1 tạ/ngày, thu nhập 3 - 4 triệu đồng/ngày. Ảnh: Quang An
 
Hoa lý sau khi thu hoạch được người dân mang về ngâm nước để giữ độ tươi, sau đóchờ thương lái đến tận nhà thu mua. Ông Nguyễn Hữu Thắng, thương lái xã Nam Xuân cho biết: Mỗi ngày tôi nhập 6 - 7 tấn hoa lý của bà con trong huyện, sau đó mang ra tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Hiện nay đang đầu vụ, thời tiết nắng nóng nên hoa lý được thị trường rất ưa chuộng, do đó giá tăng cao kỉ lục Ảnh: Quang An
Hoa lý sau khi thu hoạch được người dân mang về ngâm nước để giữ độ tươi, sau đóchờ thương lái đến tận nhà thu mua. Ông Nguyễn Hữu Thắng, thương lái xã Nam Xuân cho biết: Mỗi ngày tôi nhập 6 - 7 tấn hoa lý của bà con trong huyện, sau đó mang ra tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Hiện nay đang đầu vụ, thời tiết nắng nóng nên hoa lý được thị trường rất ưa chuộng, do đó giá tăng cao kỉ lục  Ảnh: Quang An
 
Hoa lý mang về cho người dân "tiền tươi" mỗi ngày. Ông Trần Văn Nam - cán bộ Nông nghiệp xã Nam Anh cho biết: Hoa lý là cây trồng chủ lực của xã, mang lại thu nhập cao cho bà con, từ 20ha năm 2014 đến nay toàn xã đã có 65ha và ngày càng mở rộng. Hiện bà con đã nhân rộng trồng hoa lý lên đồi, dưới chân dãy núi Đại Huệ. Ảnh: Quang An
Hoa lý mang về cho người dân "tiền tươi" mỗi ngày.  Ông Trần Văn Nam - cán bộ Nông nghiệp xã Nam Anh cho biết: Hoa lý là cây trồng chủ lực của xã, mang lại thu nhập cao cho bà con, từ 20ha năm 2014 đến nay toàn xã đã có 65ha và ngày càng mở rộng. Hiện bà con đã nhân rộng trồng hoa lý lên đồi, dưới chân dãy núi Đại Huệ. Ảnh: Quang An

Tin mới