Hoa quả ở chợ đầu mối Vinh ế ẩm, tiểu thương xót xa vứt bỏ

(Baonghean.vn) - Là trung tâm bán sỉ hoa quả lớn nhất Nghệ An, những ngày sau Tết, khu vực chợ đầu mối Vinh chứng kiến sự ế ẩm chưa từng thấy. Hoa quả không xuất bán kịp thời, bị hư hỏng phải đổ bỏ tràn lan.
Những ngày đầu năm mới, khu vực bày bán hoa quả tại chợ đầu mối Vinh không tấp nập như trước. Phần vì dịch bệnh Covid-19, phần vì kinh tế khó khăn nên sức mua đã giảm sút rõ rệt. Chính điều này khiến cho các hộ kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí lỗ vốn ngay thời điểm mở hàng đầu năm. Ảnh: TĐ
Những ngày đầu năm mới, khu vực bày bán hoa quả tại chợ đầu mối Vinh không tấp nập như trước. Phần vì dịch bệnh Covid-19, phần vì kinh tế khó khăn nên sức mua đã giảm sút rõ rệt. Chính điều này khiến cho các hộ kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí lỗ vốn ngay thời điểm mở hàng đầu năm. Ảnh: TĐ
Khu vực chợ đầu mối có khoảng hơn 50 gian hàng buôn bán hoa quả. Mặc dù vào đúng thời điểm lễ khai hạ, và chuẩn bị cho Rằm tháng Giêng, thế nhưng lượng hoa quả bán sỉ qua chợ đầu mối đã giảm rất lớn. Theo các hộ kinh doanh, nếu như trước đây, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải với trọng lượng hàng trăm tấn hoa quả luân chuyển qua khu chợ này để trung chuyển vào Hà Tĩnh, Quảng Bình và các địa phương khác ở Nghệ An, nhưng nay, do dịch nên hoa quả ở nhiều địa phương không về được, nên không còn tấp nập. Ảnh: TĐ
Khu vực chợ đầu mối có khoảng hơn 50 gian hàng buôn bán hoa quả. Mặc dù vào đúng thời điểm lễ khai hạ, và chuẩn bị cho Rằm tháng Giêng, thế nhưng lượng hoa quả bán sỉ qua chợ đầu mối đã giảm rất lớn. Theo các hộ kinh doanh, nếu như trước đây, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải với trọng lượng hàng trăm tấn hoa quả luân chuyển qua khu chợ này để trung chuyển vào Hà Tĩnh, Quảng Bình và các địa phương khác ở Nghệ An, nhưng nay, do dịch nên hoa quả ở nhiều địa phương không về được, nên không còn tấp nập. Ảnh: TĐ
Chị Phan Thị Hằng, một hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Vinh cho biết, năm nay hàng hóa ế ẩm, dù giá cả đã giảm kịch sàn nhưng lượng tiêu thụ vẫn ít. Điều này không chỉ gây ra khó khăn cho người kinh doanh mà cho cả bà con nông dân. Ảnh: TĐ
Chị Phan Thị Hằng, một hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Vinh cho biết, năm nay hàng hóa ế ẩm, dù giá cả đã giảm kịch sàn nhưng lượng tiêu thụ vẫn ít. Điều này không chỉ gây ra khó khăn cho người kinh doanh mà cho cả bà con nông dân. Ảnh: TĐ 
Là trung tâm trung chuyển hoa quả hàng đầu của cả tỉnh, thế nhưng hiện tại các hộ kinh doanh đang phải đắp đổi bằng các đơn hàng nhỏ lẻ, gửi từng thùng hàng hoa quả đi các huyện chứ không phải từng xe tải như trước. Ảnh: TĐ
Là trung tâm trung chuyển hoa quả hàng đầu của cả tỉnh, thế nhưng hiện tại các hộ kinh doanh đang phải đắp đổi bằng các đơn hàng nhỏ lẻ, gửi từng thùng hàng hoa quả đi các huyện chứ không phải từng xe tải như trước. Ảnh: TĐ
Với tình trạng như hiện nay, mỗi hộ kinh doanh hàng ngày chỉ bán được 3-5 tạ hoa quả, sau khi trừ chi phí thuê nhân công bốc dỡ, tiền trả mặt bằng kinh doanh... lên đến hơn 10 triệu đồng/tháng, thì không ai có lãi. Ảnh: TĐ
Với tình trạng như hiện nay, mỗi hộ kinh doanh hàng ngày chỉ bán được 3-5 tạ hoa quả, sau khi trừ chi phí thuê nhân công bốc dỡ, tiền trả mặt bằng kinh doanh... lên đến hơn 10 triệu đồng/tháng, thì không ai có lãi. Ảnh: TĐ
Rất nhiều thùng cam, bịch táo, sau khi bốc xuống xe, đáng lẽ ra phải được trung chuyển đi ngay, nhưng do không có người mua nên đành phải xếp đống tại các quầy hàng. Gặp thời tiết nắng nóng, hoa quả nhanh chóng bị thối rữa, gây thiệt hại không nhỏ. Ảnh: TĐ
Rất nhiều thùng cam, bịch táo, sau khi bốc xuống xe, đáng lẽ ra phải được trung chuyển đi ngay, nhưng do không có người mua nên đành phải xếp đống tại các quầy hàng. Gặp thời tiết nắng nóng, hoa quả nhanh chóng bị thối rữa, gây thiệt hại không nhỏ. Ảnh: TĐ
Chị Tuyết, một hộ kinh doanh tại đây chia sẻ, trước đây mỗi ngày chị bán được cả xe hàng, nay chỉ được vài tạ. Cam và táo là mặt hàng không để được lâu, nhưng vì không có ai mua nên không thể đẩy đi được. Ảnh: TĐ
Chị Tuyết, một hộ kinh doanh tại đây chia sẻ, trước đây mỗi ngày chị bán được cả xe hàng, nay chỉ được vài tạ. Cam và táo là mặt hàng không để được lâu, nhưng vì không có ai mua nên không thể đẩy đi được. Ảnh: TĐ
Việc kinh doanh hoa quả tại chợ đầu mối ế ẩm cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến những người lao động làm nghề chở thuê tại đây. Anh Khanh, chuyên kéo xe chở hàng cho biết: Trước đây mỗi ngày anh làm không hết việc, từ đêm đến sáng lúc nào cũng tất bật chở hàng sang Bến xe chợ Vinh gửi cho các nhà xe. Nhưng hiện nay thì cả ngày chỉ được vài ba chuyến, mà toàn ghép hàng cho nhiều hộ gửi đi một lượt. Ảnh: TĐ
Việc kinh doanh hoa quả tại chợ đầu mối ế ẩm cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến những người lao động làm nghề chở thuê tại đây. Anh Khanh, chuyên kéo xe chở hàng cho biết: Trước đây mỗi ngày anh làm không hết việc, từ đêm đến sáng lúc nào cũng tất bật chở hàng sang Bến xe chợ Vinh gửi cho các nhà xe. Nhưng hiện nay thì cả ngày chỉ được vài ba chuyến, mà toàn ghép hàng cho nhiều hộ gửi đi một lượt. Ảnh: TĐ
Táo sau một thời gian ngắn tập kết tại quầy, đã nhanh chóng bị hư hỏng, buộc phải đem vứt bỏ. Ảnh: TĐ
Táo sau một thời gian ngắn tập kết tại quầy, đã nhanh chóng bị hư hỏng, buộc phải đem vứt bỏ. Ảnh: TĐ
Khu vực tập kết rác phía sau chợ đầu mối Vinh, các xe đẩy rác ngày nào cũng đầy hoa quả hư hỏng, do các hộ kinh doanh đem ra đổ. Ảnh: TĐ
Khu vực tập kết rác phía sau chợ đầu mối Vinh, các xe đẩy rác ngày nào cũng đầy hoa quả hư hỏng, do các hộ kinh doanh đem ra đổ. Ảnh: TĐ

Tin mới