Hoàng Anh Gia Lai lấy lại 2 cầu thủ từ Hải Phòng; Thủ môn Cameroon bị đuổi khỏi World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Thủ môn Cameroon cãi huấn luyện viên, bị đuổi khỏi World Cup 2022; FIFA điều tra đội tuyển Đức; Hoàng Anh Gia Lai lấy lại hai cầu thủ từ Hải Phòng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

FIFA điều tra đội tuyển Đức

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã mở cuộc điều tra nhằm vào đội tuyển Đức sau khi không có cầu thủ nào trong đội tuyển này tham dự cuộc họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha.

Theo AP, huấn luyện viên đội tuyển Đức Hansi Flick đã xuất hiện một mình trong cuộc họp báo quốc tế tại thủ đô Doha của Qatar vào hôm 26/11.

Cho biết lý do, vị huấn luyện viên người Đức nói không muốn dồn thêm gánh nặng lên cầu thủ của mình trước trận đấu quan trọng với Tây Ban Nha vào hôm 27/11, nơi hai đội tuyển hòa nhau với tỷ số 1-1.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới chưa công bố thời điểm sẽ ra quyết định kỷ luật đội tuyển Đức. Nhưng theo AP, nhiều khả năng đội tuyển Đức sẽ chỉ phải nộp một khoản tiền phạt nhỏ.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Hansi Flick đã xuất hiện một mình trong cuộc họp báo vào hôm 26/11 mà không có cầu thủ nào đi cùng. Ảnh: AP.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Hansi Flick đã xuất hiện một mình trong cuộc họp báo vào hôm 26/11 mà không có cầu thủ nào đi cùng. Ảnh: AP.

Khu vực đóng quân tại của đội tuyển Đức, tại một khu nghỉ dưỡng cách thủ đô Doha 110 km, xa hơn tất cả 31 đội tuyển khác tham dự vòng chung kết World Cup tại Qatar.

Liên đoàn bóng đá Đức từng nhiều lần chỉ trích FIFA vì không để một số đội tuyển thuộc châu Âu đeo băng tay có thông điệp "OneLove" - thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT trong các trận đấu tại vòng chung kết World Cup.

Tuy nhiên, Đức và 6 đội tuyển châu Âu đã phải đảo ngược quyết định đeo loại băng tay sau khi FIFA cảnh báo sẽ phạt thẻ vàng các cầu thủ đeo băng tay có thông điệp "OneLove" trong các trận đấu tại Qatar.

Thay vào đó, khi chụp hình chung trước trận đấu mở màn gặp đội tuyển Nhật Bản hôm 23/11, các cầu thủ Đức đã có hành động lấy tay che miệng.

Tuy nhiên, sau khi nhận thất bại trước đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 2-1 trong trận đấu vào hôm 23/11, các cầu thủ Đức đã không lặp lại hành động này khi chụp ảnh trước trận đấu gặp đội tuyển Tây Ban Nha vào hôm 27/11.

Thủ môn Cameroon cãi huấn luyện viên, bị đuổi khỏi World Cup 2022

Thủ môn Andre Onana bị loại khỏi đội tuyển Cameroon ngay trước trận đấu với Serbia ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2022.

Huấn luyện viên Rigobert Song khiến người hâm mộ bất ngờ khi không điền tên thủ môn Andre Onana vào danh sách đá chính của Cameroon trong trận gặp Serbia. Đây là trận đấu mà đại diện châu Phi không được phép thua nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ngay sau lượt đấu thứ hai. Trong khi đó, Andre Onana là một trong những ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Cameroon, hiện đang thuộc biên chế Câu lạc bộ Inter Milan.

Thủ môn 26 tuổi thậm chí không có tên trong danh sách dự bị. Anh hoàn toàn bị loại khỏi kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Rigobert Song ở trận này cũng như phần còn lại trong chiến dịch World Cup 2022 của đội tuyển Cameroon. Theo AFP, Andre Onana bị kỷ luật nội bộ.

Thủ môn Andre Onana.

Thủ môn Andre Onana.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết chính Onana cũng quyết định sẽ bỏ World Cup 2022, không ra sân cho đội tuyển Cameroon kể cả trong trường hợp được đưa trở lại danh sách đăng ký thi đấu. Thủ môn này bất đồng với huấn luyện viên trưởng Rigobert Song về vấn đề chuyên môn.

Anh không muốn thay đổi phong cách thi đấu của mình - được gọi là kiểu truyền thống, có nghĩa là thủ môn chỉ tập trung vào việc cản phá, cứu thua và chỉ huy hàng thủ. Trong khi đó, huấn luyện viên Rigobert Song yêu cầu thủ môn tham gia phối hợp phát triển bóng từ tuyến dưới.

Bước vào World Cup 2022, Andre Onana là lựa chọn số một của đội tuyển Cameroon ở vị trí thủ môn.

Messi chưa đồng ý đến Inter Miami

Người đại diện Marcelo Mendez của Lionel Messi cho biết siêu sao người Argentina chưa bao giờ đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami.

"Đó là thông tin sai sự thật. Không có thỏa thuận nào giữa Messi và Inter Miami vào mùa tới cả", người đại diện Marcelo Mendez chia sẻ trên CNN trưa 28/11 (giờ Hà Nội). Thông tin này cũng được xác nhận bởi ESPN. M10 từng cho biết chơi bóng tại Mỹ là niềm ao ước của anh. Tuy nhiên, siêu sao 35 tuổi chỉ đưa ra quyết định về tương lai sau khi World Cup 2022 khép lại.

Đêm 27/11, The Times đưa tin Inter Miami tiến gần đến việc chiêu mộ Messi sau khi chân sút này hết hợp đồng với PSG vào mùa hè 2023. Thậm chí, siêu sao người Argentina sẽ hưởng mức đãi ngộ cao nhất giải MLS nếu đến Inter Miami, đội bóng được sở hữu bởi cựu danh thủ David Beckham. Tuy nhiên, phía Messi đã có câu trả lời chính thức.

Messi dồn sự tập trung cho tuyển Argentina và chỉ ra quyết định về tương lai sau World Cup.

Messi dồn sự tập trung cho tuyển Argentina và chỉ ra quyết định về tương lai sau World Cup.

Đây không phải lần đầu tiên Inter Miami quan tâm đến Messi. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2021, câu lạc bộ ở giải MLS từng nỗ lực chiêu mộ ngôi sao người Argentina trước khi anh chọn đầu quân PSG với bản hợp đồng 2 năm.

Inter Miami có nhiều lợi thế để sở hữu Messi khi siêu sao người Argentina đã có nhà tại Miami, Mỹ. Cộng đồng người Nam Mỹ ở thành phố này cũng đủ lớn để giúp anh hòa nhập nhanh chóng nếu chuyển sang MLS thi đấu.

Tuy nhiên, tham vọng của Inter Miami có thể bị chặn đứng bởi PSG khi Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi muốn giữ chân Messi lâu dài. Doanh nhân người Qatar hài lòng với việc sở hữu M10 trong đội hình. Ông Al-Khelaifi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tài năng của Messi. Hôm 25/10, Le Parisien tiết lộ PSG đề nghị bản hợp đồng có thời hạn một năm với siêu sao người Argentina, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa nếu đôi bên đạt thỏa thuận.

Hoàng Anh Gia Lai lấy lại hai cầu thủ từ Hải Phòng

Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho sẽ trở về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2023 sau khi giúp Hải Phòng lên ngôi á quân V.League 2022.

Hoàng Anh Gia Lai thông báo họ đã gọi 2 trong 6 cầu thủ cho Hải Phòng mượn ở mùa trước trở lại. Ngọc Quang và Quang Nho nằm trong kế hoạch tương lai của huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang nên cả hai được gọi về cho mùa giải mới.

Hai cầu thủ này sẽ chơi bóng cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa 2023. Cả hai đã góp công vào thành quả đứng nhì V.League của Hải Phòng. Châu Ngọc Quang thi đấu 20 trận, ghi 1 bàn trong khi Dụng Quang Nho ra sân 13 trận ở V.League.

Nỗ lực của Ngọc Quang trong màu áo Hải Phòng giúp anh được Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi vào đội hình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1996 đang tập luyện cùng tuyển Việt Nam ở Hà Nội từ ngày 23/11.

Châu Ngọc Quang trở về HAGL để giúp đội bóng cải thiện thành tích. Ảnh: Quang Thịnh.

Châu Ngọc Quang trở về HAGL để giúp đội bóng cải thiện thành tích. Ảnh: Quang Thịnh.

Trước khi sang Hải Phòng chơi bóng theo dạng cho mượn ở mùa giải 2022, cầu thủ người Quảng Nam có 6 mùa giải khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Phong độ cao nhất của anh là ở mùa 2017 khi cầu thủ này mới 21 tuổi nhưng chơi 25 trận. Sau đó, anh ít được trao cơ hội hơn.

Còn Quang Nho đã có 3 mùa chơi chuyên nghiệp tại Hoàng Anh Gia Lai trước khi được cho Hải Phòng mượn. Cầu thủ người Chăm nổi bật từ sau vòng chung kết U22 Đông Nam Á diễn ra ở Campuchia hồi tháng 2/2022. Dẫu vậy, anh chưa có chỗ đứng ở sân Pleiku nên được cho mượn.

HAGL cho Hải Phòng mượn 6 cầu thủ ở mùa giải 2022. Triệu Việt Hưng sẽ tiếp tục chơi cho Hải Phòng theo hợp đồng cho mượn còn Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Cảnh Anh, Vũ Trung Hiếu chưa xác định được tương lai tiếp theo.

Hoàng Anh Gia Lai dự kiến có cuộc họp với tất cả cầu thủ sau khi mùa giải khép lại để định hướng cho hai mùa tiếp theo. Nhiều cái tên sẽ chuyển sang đội bóng khác theo nhiều dạng. Câu lạc bộ Hải Phòng, Công An Nhân Dân sẽ là hai trong nhiều điểm đến của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Hôm 25/11, Hoàng Anh Gia Lai Kiatisuk Senamuang đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm để giúp bầu Đức làm bóng đá đến 31/12/2024.

Tin mới