Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm thành đội bóng manh nhất Đông Nam Á

Tân giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Chung Hae-seong vừa có hai phát biểu đáng chú ý.
Ông hy vọng trong nhiệm kỳ của mình HAGL sẽ vô địch V-League mùa giải 2019 và tuyên bố sẽ quyết tâm biến HAGL trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.
Đông Nam Á có thể xem là một phạm vi không quá rộng. Song nếu nhìn vào thực tế những gì HAGL đã và đang có, mục tiêu đứng đầu khu vực quả là quá khó với họ. Ngay cả ở thời điểm hoàng kim cách đây 13 năm về trước, những Kiatisak, Dusit... dù giúp đội bóng của bầu Đức chinh phục hai chức vô địch V-League nhưng cũng vẫn không thể đưa HAGL đứng trên đỉnh cao khu vực.
Còn ở hiện tại, lứa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... thậm chí còn phải lao tâm khổ tứ với cuộc chiến trụ hạng. Hiện tại HAGL vẫn chưa chắc chắn trụ hạng khi họ mới được 21 điểm, đứng thứ 12/14 đội V-League 2017.
4 ngày trước, trang FootballDatabase công bố bảng xếp hạng các đội bóng châu Á tháng 10. CLB Muangthong United - nhà đương kim vô địch Thai League - xếp hạng 14 châu Á, đứng đầu trong số các CLB Đông Nam Á với 1.526 điểm. CLB Hà Nội - đương kim vô địch V-League (hiện đứng đầu V-League) cách Muangthong những 221 bậc trên bảng xếp hạng châu Á, với số điểm chỉ là 1.246.

HAGL: Giấc mơ của ông Chung Hae-seong - ảnh 1

 

Đưa ra những con số đó để thấy muốn thu hẹp khoảng cách giữa vị trí gần áp chót (HAGL lúc này) với vị trí đứng đầu V-League (Hà Nội) vốn đã không dễ. Khoảng cách từ đỉnh V-League lên đến số 1 Đông Nam Á lại càng xa vời.
Cái đáng khen của ông Chung Hae-seong là vạch ra được một lộ trình thể hiện sự tham vọng của HAGL, thay vì quanh quẩn quan điểm chỉ chăm chăm cho giải bóng đá nội.
Nếu cứ đi từng bước một cách chắc chắn và đầy kiên định, Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong và HAGL chí ít cũng sẽ chinh phục được những cột mốc nhất định mà họ đặt ra, trên hành trình đến cái đích to lớn.

Theo TNO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới