Hoàng Đức, Huỳnh Như, Hồ Văn Ý giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2021; Liverpool đánh gục Inter

(Baonghean.vn) - Hoàng Đức, Huỳnh Như, Hồ Văn Ý giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2021; HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ sinh năm 2004; Firmino và Salah lập công, Liverpool đánh gục Inter... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2021

Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý đã được vinh danh tại Gala trao giải "Quả bóng Vàng Việt Nam 2021" do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh tối 16/2.

Giải thưởng Quả bóng Vàng nam - hạng mục được chú ý nhất, đã thuộc về Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền vệ Hoàng Đức đã có 1 năm thi đấu bùng nổ. Từ chỗ là một cầu thủ dự bị, Hoàng Đức đã vụt sáng khi được trao cơ hội trên đội tuyển quốc gia. Đây thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng. "Đóng thế" cho người đàn anh Hùng Dũng kể từ trận lượt về gặp Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hoàng Đức đã thi đấu xuất sắc và là nhân tố không thể thiếu của ông Park khi bước sang vòng loại thứ 3.

Những gương mặt xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam trong năm 2021. (Ảnh: VFF)
Những gương mặt xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Ảnh: VFF

Ở 3 trận lượt đi với Australia, Trung Quốc và Nhật Bản, màn trình diễn của Hoàng Đức được chấm điểm rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Quang Hải. Tại AFF Cup 2020, cầu thủ 24 tuổi này tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 1 bàn và 2 đường chuyền thành bàn. Tại CLB Viettel, Hoàng Đức thi đấu 12 trận tại V-League 2021, ghi 1 bàn có 3 kiến tạo; thi đấu 6 trận tại AFC Champions League 2021, ghi 1 bàn.

Quả bóng Bạc dành cho Nguyễn Quang Hải (Hà Nội). Quả bóng Đồng thuộc về Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ, tiền đạo Huỳnh Như (đội TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc đoạt giải thưởng cao nhất. Năm 2021, Huỳnh Như cùng đội nữ TP. Hồ Chí Minh đoạt cú đúp quốc nội, nhận danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải tại giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, chân sút này cũng sắm vai đội trưởng tuyển nữ Việt Nam thi đấu thành công.

Quả bóng Bạc thuộc về Phạm Hải Yến (đội Hà Nội); Quả bóng Đồng dành cho Nguyễn Thị Bích Thùy (đội TP. Hồ Chí Minh).

Ở hạng mục Quả bóng Vàng futsal, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam) đã xuất sắc giành vị trí cao nhất. Quả bóng Bạc thuộc về Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam), còn Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam).

Firmino và Salah lập công, Liverpool đánh gục Inter

Firmino và Salah cùng nhau tỏa sáng đem về chiến thắng 2-0 cho Liverpool ngay trên sân của Inter, ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League.

Ghi bàn: Firmino (75'), Salah (83')

Liverpool đánh gục Inter.
Liverpool đánh gục Inter. 

Đội hình thi đấu Inter Milan vs Liverpool

Inter Milan: Handanovic, Skriniar, De Vrij (Ranocchia 87'), Bastoni (Dimarco 90'), Dumfries (Darmian 87'), Vidal (Gagliardini 87'), Brozovic, Çalhanoglu, Perisic, Dzeko, Martinez (Sanchez 70')

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Fabinho (Henderson 59'), Thiago (Milner 86'), Elliott (Keita 59'), Salah, Mane (Luis Diaz 59'), Jota (Firmino 46').

HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ sinh năm 2004

Nguyễn Đức Việt, cầu thủ sinh năm 2004 là 1 trong 10 cái tên được HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Hướng đến V.League 2022, HAGL đăng ký nhiều cầu thủ trẻ tham dự. Chúng ta có thể kể đến như Dương Văn Lợi, Lê Huy Kiệt, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Nhĩ Khang, Cao Hoàng Tú đều là những cầu thủ sinh từ năm 2000 tới năm 2004. Thêm vào đó là các gương mặt quen mặt hơn từng thi đấu ở các đội trẻ quốc gia như Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt… Sức trẻ và sự nhiệt huyết của các cầu thủ chỉ từ 17 đến 22 tuổi sẽ là những bổ sung cần thiết trong quá trình chạy đường dài với 3 mặt trận bao gồm AFC Champions League, V.League và Cúp Quốc gia 2022.

HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp với 10 cầu thủ thuộc thế hệ 10x - Ảnh: HAGL
HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp với 10 cầu thủ thuộc thế hệ 10X. Ảnh: HAGL

Mới đây, HAGL đã tiến hành tổ chức Lễ ký hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp với 10 cầu thủ trẻ trong số những gương mặt kể trên. HLV Kiatisak cũng đã gửi lời chúc mừng và động viên các cầu thủ trẻ. Ông nói: “Được thi đấu bên cạnh các đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương… là niềm vinh dự lớn đối với bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Các bạn hãy cố gắng học tập các anh để tiến bộ từng ngày. Có thể nói, hôm nay là ngày đặc biệt đối với các em, đối với ba mẹ và gia đình. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, lãnh đạo CLB và cá nhân thầy rất hãnh diện về các em. Các em hãy cố gắng thật nhiều nhé”.

"Ronaldo sẽ không đến PSG vì không muốn đá cùng Messi"

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, việc Cristiano Ronaldo gia nhập PSG là điều khó có thể xảy ra do anh không muốn trở thành đồng đội với Lionel Messi.

Theo tiết lộ của The Sun, Ronaldo sẽ ra đi vào mùa Hè nếu Man United không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải tới. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải thi đấu tại Europa League.

Nếu chia tay MU, Ronaldo sẽ không thiếu sự lựa chọn. Hiện có 3 điểm đến tiềm năng cho siêu sao người Bồ Đào Nha gồm PSG, Bayern Munich và Roma.

Ronaldo không muốn sát cánh cùng Messi (phải)?
Ronaldo không muốn sát cánh cùng Messi (phải)?

Việc Ronaldo tới PSG là điều có thể xảy ra nếu Kylian Mbappe đầu quân cho Real Madrid. Nhưng theo Gianluca Di Marzio, vụ chuyển nhượng khó có thể xảy ra do Messi và Ronaldo không muốn trở thành đồng đội.

Bình luận về thương vụ này, vị chuyên gia chuyển nhượng nói với Wettfreunde: "Tôi không nghĩ Messi muốn chơi với Ronaldo, và Ronaldo cũng không muốn chơi với Messi. Tôi không nghĩ PSG muốn cặp đôi này chơi cùng nhau, bởi vì mối quan hệ giữa hai người không tuyệt vời".


Tin mới