Hoàng Đức “xoay com-pa” như Zidane; U23 Indonesia lập kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử

(Baonghean.vn) - Kết quả vòng loại U23 châu Á ngày 24/3; Vòng loại Euro 2020: Đức thắng kịch tính Hà Lan, Bỉ hạ đẹp Đảo Síp; MU vung tiền muốn tậu sao trẻ; Tottenham mở cửa sân vận động mới siêu độc đáo là những thông tin thể thao hấp dẫn hôm nay.
Hoàng Đức "xoay com-pa" như Zidane
Pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm đầy quyết đoán của Hoàng Đức.
U23 Indonesia lập kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử
 

Đây là lần thứ 4 liên tiếp đội tuyển U23 Indonesia thất bại trong nhiệm vụ giành vé vào chơi ở vòng chung kết U23 châu Á.

Kể từ khi giải vô địch U23 châu Á lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013, đội tuyển U23 Indonesia vẫn chưa một lần giành quyền vào chơi ở vòng chung kết. Thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam tiếp tục chôn vùi giấc mơ tham dự đấu trường châu lục của các cầu thủ trẻ "Garuda".

Đây thậm chí còn là thành tích bết bát nhất trong lịch sử tham dự vòng loại U23 châu Á của Indonesia.

Thua Viet Nam tao nen ky luc toi te nhat trong lich su U23 Indonesia hinh anh 2
U23 Indonesia chưa có điểm nào tại vòng loại U23 châu Á 2020. Đồ họa:Minh Phúc.

Tại cả 3 vòng loại trước, đại diện xứ sở vạn đảo đều giành được hơn 3 điểm trên bảng xếp hạng. Lần đầu tiên tại vòng loại châu Á diễn ra vào năm 2012, kết thúc vòng loại, U23 Indonesia có 9 điểm sau 5 lượt trận.

Đến vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Indonesia thậm chí còn về nhì bảng đấu chỉ thua mỗi Hàn Quốc khi giành được 6 điểm sau 3 lượt trận. Tại vòng loại năm 2018, U23 Indonesia chỉ về thứ 3 bảng H (4 điểm).

Năm 2019, ngay cả khi có chiến thắng danh dự trước U23 Brunei, thành tích của thầy trò Sjafri cũng là kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử U23 Indonesia tại 4 kỳ tham dự vòng loại U23 châu Á.

Kết quả vòng loại U23 châu Á ngày 24/3

Lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2020 không xuất hiện các cặp đấu có kết quả bất ngờ. Các ông lớn trong châu lục như Hàn Quốc, Iran, Qatar, Nhật Bản hay Việt Nam đều có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.
KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN THỨ 2 VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á 2020
KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN THỨ 2 VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á 2020
Vòng loại Euro 2020: Đức thắng kịch tính Hà Lan, Bỉ hạ đẹp Đảo Síp

Sáng nay (25/3), các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra những loạt trận của vòng loại Euro 2020. Trên sân nhà, Hà Lan – đội bóng đang hồi sinh mạnh mẽ tiếp đón nhà cựu vô địch thế giới Đức, trong khi tuyển Bỉ có chuyến làm khách trên sân của Đảo Síp.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, Hà Lan nhập cuộc rất hứng khởi, nhưng “Cơn lốc màu da cam” lại là những người bị thủng lưới trước. Phút 15, Đức tổ chức phản công nhanh, Nico Schulz có bóng bên cánh trái sau đó căng ngang vào vòng cấm cho Sane dứt điểm chéo góc chuẩn xác bằng chân trái, mở tỉ số cho “Cỗ xe tăng”.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Đức tạo được thế trận rất tốt trước Hà Lan. Phút 34, Antonio Rüdiger mở đường chuyền dài cho Serge Gnabry, cầu thủ này đi bóng lắt léo trước vòng cấm sau đó cứa lòng hiểm hóc đánh bại thủ thành Cillessen nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức.

Kết quả vòng loại EURO 2020
Bảng C
Bắc Ireland 2-1 Belarus
Hà Lan 2-3 Đức
Bảng E
Xứ Wales 1-0 Slovakia
Hungary 2-1 Croatia
Bảng G
Israel 4-2 Áo
Ba Lan 2-0 Latvia
Slovenia 1-1 Bắc Macedonia
Bảng I
Kazakhstan 0-4 Nga
San Marino 0-2 Scotland
Đảo Síp 0-2 Bỉ

Nhận 2 bàn thua, Hà Lan đã dâng cao đội hình, chơi ép sân Đức trong hiệp 2. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách được đền đáp bằng 2 bàn thắng ở các phút 48 và 63 do công của Matthijs de Ligt và Memphis Depay.

Sau khi trận đấu trở về thế cân bằng, Đức và Hà Lan đã chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng chỉ có “Cỗ xe tăng” tận dụng thành công. Phút 90, nhà cựu vô địch thế giới có pha tấn công bênh cánh trái, Marco Reus căng ngang để Nico Schulz đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-2 cho Đức.

Với chiến thắng này, Đức tạm thời đứng thứ 2 bảng C với 3 điểm/1 trận sau Bắc Ireland, đội có 6 điểm/2 trận. Trong khi đó, Hà Lan có 3 điểm/2 trận tạm thời đứng ở vị trí thứ 3.

Cũng trong rạng sáng nay, Bỉ đã giành chiến thắng 2-0 trước Đảo Síp ở lượt trận thứ 2, để dẫn đầu bảng I với 6 điểm/2 trận. Hai cầu thủ lập công cho “Quỷ đỏ” là Eden Hazard (10’) và Michy Batshuayi (18’).

MU vung tiền muốn tậu sao trẻ

MU vung 250 triệu bảng mua sao trẻ, Juventus sẵn sàng bán Dybala
Ba sao trẻ từ Bồ Đào Nha lọt vào tầm ngắm Quỷ đỏ

Tờ Mirror khẳng định, HLV Solskjaer muốn mang về sân Old Trafford những tài năng trẻ hơn là các hảo thủ giàu kinh nghiệm. Đó là lý do vì sao cựu danh thủ người Na Uy đặt tầm ngắm vào những cái tên đang chơi bóng ở quê hương của HLV Mourinho.

Cụ thể hơn, MU muốn ký với bộ đôi Benfica, Joao Felix - 19 tuổi và Ruben Dias - 21 tuổi cùng Bruno Fernandes, 24 tuổi (Sporting Lisbon).

Dù vậy, tham vọng của MU sẽ không dễ đạt được, bởi bộ ba trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha cũng được các ông lớn như Man City, Juventus, Barcelona và Real Madrid.

Tottenham mở cửa sân vận động mới siêu độc đáo 

Sau một thời gian dài, cuối cùng thì sân vận động mới của Tottenham đã bắt đầu đi vào hoạt động. 

Tottenham mở cửa sân vận động mới siêu độc đáo
Tottenham Hotspur Stadium là SVĐ mới thay thế sân cũ White Hart Lane của Tottenham. Nó có sức chứa 62.062 chỗ ngồi, được thiết kế để trở thành 1 SVĐ đa năng và lớn nhất tại London với  5 điểm siêu độc: Hạn chế đỗ xe, Không thanh toán bằng tiền mặt, Nhà vệ sinh kiểu Buck Rogers, Khán đài cao ngất ngưởng và Thiên đường bia.
30.000 NHM đã được tham gia vào sự kiện thử nghiệm SVĐ mới của Tottenham trong trận đấu mà đội U18 của Gà trống đã đánh bại đội U18 của Southampton với tỷ số 3-1.

Tin mới