Hoành tráng, ấn tượng chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng'

(Baonghean.vn) - Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng" do Báo Nhân Dân phối hợp với Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức nhằm khơi dậy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của vùng đất, con người Nghệ An và Hà Tĩnh.
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng". Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng". Ảnh: Thành Cường
Tối 8/9, tại phía Bắc cầu Bến Thủy (TP.Vinh), Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng” do Báo Nhân Dân phối hợp với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức đã diễn ra long trọng, ý nghĩa.

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thuận Hữu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự chương trình còn có các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân chứng lịch sử và hàng ngàn người dân của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

 
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao quà của Ban Tổ chức cho 200 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao quà của Ban Tổ chức cho 200 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4. Ảnh: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng" được tổ chức nhằm mục đích khơi dậy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của vùng đất, con người Nghệ An và Hà Tĩnh; đồng thời phản ánh những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, từ đó góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.                
Cầu Bến Thủy nhìn từ trên cao.
Cầu Bến Thủy nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu

Khai mạc Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng", đồng chí Thuận Hữu đã ôn lại lịch sử của vùng đất địa linh, nhân kiệt Nghệ Tĩnh từ thuở mới khai sinh lập nước đến nay. Đồng chí Thuận Hữu trân trọng nhắc nhớ về công ơn dựng nước, giữ nước của bao thế hệ ông cha, các anh hùng liệt sỹ, các bậc tài danh là con em quê hương Nghệ Tĩnh đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc như như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại thi hào Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai...

Đồng chí Thuận Hữu đọc diễn văn khai mạc chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng". Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thuận Hữu đọc diễn văn khai mạc chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng". Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thuận Hữu nêu rõ: Trên mảnh đất anh hùng Nghệ Tĩnh, Bến Thủy là một dấu son, một địa chỉ đỏ của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bến Thủy là nơi khởi đầu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh trong đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân Pháp. Đây cũng là nơi tuyến đầu đánh Mỹ ở hậu phương, khởi đầu cho những chiến thắng trên không trong chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Bến Thủy là nơi khẳng định lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh vô địch của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Trong Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng", các đại biểu và hàng ngàn người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, giàu chất sử thi.
Đồng chí Thuận Hữu phát biểu tại chương trình. Clip: Thành Cường - Thành Chung
Chương trình nghệ thuật có 4 chương, bao gồm: “Nơi hội tụ khí thiêng sông núi”, “Đứng đầu dậy trước”, “Tọa độ anh hùng” và “Bến Thủy hôm nay”...
 
Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng" là một bản hùng ca giàu chất sử thi. Ảnh: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng" là một bản hùng ca giàu chất sử thi. Ảnh: Thành Cường
Chương trình đã kể lại lịch sử từ năm 2879 trước Công nguyên, Kinh Dương (húy Lộc Tục, sinh năm Nhâm Ngọ - 2919 trước Công nguyên) lên ngôi, lập nên nhà nước Xích Quỷ và chọn đóng đô tại Ngàn Hống, cho đến Phượng Hoàng Trung Đô, và đến một Bến Thủy rực màu cờ và chí khí đấu tranh trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 và sau đó là cuộc chiến giành lại độc lập tự do cho quê hương, xây dựng quê hương giàu mạnh.
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Chương trình kể về một Bến Thủy đứng đầu dậy trước, khởi đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Chương trình kể về một Bến Thủy đứng đầu dậy trước, khởi đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục: Giữ vững biển trời Xô viết Nghệ An
Nhiều ca khúc nổi tiếng như “Trung Đô thuở ấy còn đây”, “Núi Hồng sông Lam”, “Bến Thủy khúc tráng ca”, “Gửi người chiến sỹ trên phà”, “Cô dân quân làng đỏ”, “Chào em cô gái Lam Hồng”, “Giữ vững biển trời Xô viết Nghệ An”, “Nghệ Tĩnh mình đây”, “Thương về xứ Nghệ”, “Mai anh về Hà Tĩnh” đã được các ca sỹ nổi tiếng như Trọng Tấn, Quốc Hưng, Tùng Dương, Anh Thơ, Tuấn Phương, Phương Thảo, Tiến Hưng và các nghệ sỹ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Đoàn Ca múa Dân tộc Nghệ An, Đoàn Quân khu IV, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh thể hiện tại chương trình.
Đông đảo người dân đã đến tham dự Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng". Ảnh: Thành Cường
Đông đảo người dân đã đến tham dự Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng". Ảnh: Thành Cường
Trong chương trình, bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc, còn có những đoạn clip ngắn, phim tài liệu, tư liệu về Bến Thủy - sự phát triển thần tốc về công nghiệp và kỹ nghệ đầu thế kỷ 20, điểm lại các sự kiện tiêu biểu trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, các di tích Căn hầm bí mật trong ngôi nhà trăm tuổi, Khu di tích Cồn Mô…Ngoài ra, còn có nhiều nhân chứng lịch sử cũng được mời đến trò chuyện, giao lưu như Anh hùng Nguyễn Đăng Chế, nhà văn Đào Thắng, ông Trần Ngọc Thái, nguyên Trung đội phó Trung đội thép thành phố Vinh.
Chương trình đã đem lại những người tham dự cảm xúc đặc biệt tự hào về một Bến Thủy anh hùng. Trong chương trình, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã trao 200 suất quà của Ban Tổ chức chương trình cho người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng do cơn bão số 4 vừa qua. Tổng giá trị quà tặng là 600 triệu đồng/.

Tin mới