Hoạt động hỗ trợ người nghèo tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Một số cấp, ngành tổ chức các hoạt động thiết thực như trao quà cho các hộ nghèo ở Con Cuông, Đô Lương và Tân Kỳ.
Trao quà
Trao quà các hộ nghèo tại xã Châu Khê, Con Cuông. Ảnh: Lê Thạch

Đồn Biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với nhóm thiện nguyện “Những vòng tay nhân ái Bắc miền Trung” tặng  55 suất quà cho các hộ nghèo (mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng) gồm mì chính,  mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bột canh…

Dịp này, Đồn Biên phòng Châu Khê và nhóm “những vòng tay nhân ái Bắc miền Trung” tổ chức cắt tóc cho các cháu nhỏ tại cụm dân cư khe Nóng thuộc bản Châu Sơn, xã Châu Khê.

 Lê Thạch
Đô Lương
Trao tiền hỗ trợ cho các gia đình khó khăn ở xã Lạc Sơn, Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương" phối hợp cùng đoàn thanh niên xã Lạc Sơn tổ chức “Đêm nhạc thiện nguyện”, quyên góp gần 130 triệu đồng để cho 6 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là: chị Đào Thị Minh, bà Lương Thị Lam, chị Đặng Thị Tuyên, bà Nguyễn Thị Long, bà Nguyễn Thị Quế, bà Trần Thị Xứ và ông Trần Khắc Hùng.

Đây là đêm nhạc thứ 18 do nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương" phối hợp cùng đoàn thanh niên các xã tổ chức. Tổng số tiền quyên góp đến nay đạt 2 tỷ 230 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

                                                                        Ngọc Phương

lãnh đạo huyện Tân Kỳ đến thăm động viên và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình có con bị đuối nước
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình có con bị đuối nước. Ảnh: Phương Thảo
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên vào trao 5 triệu đồng cho gia đình có 2 con nhỏ bị đuối nước ở xã Nghĩa Bình.

Trước đó, chiều 19/7/2019, chị Nguyễn Thị Bình  ở xóm 8, xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ đi làm đồng về rồi sang nhà ngoại đón 2 con. Không thấy con đâu, chị Bình và nhiều người chia nhau đi tìm thì phát hiện 2 cháu bị đuối nước dưới ao cách nhà khoảng 10m.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thanh và chị Nguyễn Thị Bình thuộc hộ đặc biệt khó khăn của xã Nghĩa Bình.

Tin mới