Học bổng Odon Vallet - chắp cánh những ước mơ

(Baonghean) - 144 học sinh, sinh viên xuất sắc năm học 2015 - 2016 của Nghệ An đã vinh dự được nhận học bổng Odon Vallet năm thứ 15 trong sự kiện tổ chức ngày 26/8 tại Trường Đại học Vinh; mỗi suất học bổng dành cho học sinh là 8,5 triệu đồng; cho sinh viên và nghiên cứu sinh trẻ là 14 triệu đồng. Như thế, tổng số tiền học bổng Odon Vallet dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc Nghệ An năm nay vào khoảng 1,4 tỷ đồng...

Tấm lòng vì tài năng Việt 
Là tiến sỹ về luật, tôn giáo, Giáo sư Odon Vallet từng giảng dạy tại Sciences - Po Paris, Đại học Paris I Panthéon - Sorbonne và trường Paris VII Diderot. Ông tham gia giảng dạy văn hóa học về các vấn đề chính trị và xã hội đương thời. Ông còn là chuyên gia về văn hóa châu Á, vùng Viễn Đông (đặc biệt là Việt Nam) và châu Phi. Odon Vallet là con trai của ông Jean Vallet, người đứng đầu cũ của Công ty bảo hiểm GPA-Athéna. Được thừa kế khối tài sản khá lớn từ người cha quá cố, thấy rằng nguồn thu nhập từ việc giảng dạy và viết văn đã đủ cho nhu cầu của bản thân, Odon Vallet cùng với anh trai quyết định thành lập Tổ chức Vallet (Fondation Vallet) vào năm 1999 và quyên góp một phần lớn tài sản thừa kế của mình cho tổ chức này. 
Giáo sư Odon Vallet phát biểu tại lễ trao học bổng ngày 26/8 tại Trường Đại học Vinh.
Giáo sư Odon Vallet phát biểu tại lễ trao học bổng ngày 26/8 tại Trường Đại học Vinh.
Nằm dưới sự quản lý của Fondation de France, Tổ chức Vallet trao học bổng cho những học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn ở Paris, Bénin và Việt Nam để họ có thể tiếp tục con đường học tập. Lý do quyết định dành tài sản thừa kế cho giáo dục, GS Odon Vallet từng nói: “Tôi có đủ tiền bạc để sống. Vì vậy để tưởng nhớ về người bố đã mất, tôi quyết định quyên góp tài sản thừa kế cho một lĩnh vực mà tôi hiểu biết rõ đó là ngành giáo dục. Thực ra, trước khi trở nên giàu có nhờ công ty bảo hiểm, bố tôi đã gặp nhiều khó khăn theo đuổi việc học hành. Vì vậy tôi mong muốn dùng số tài sản thừa kế này để giúp đỡ những sinh viên trẻ gặp hoàn cảnh tương tự. Tôi đưa ra quyết định này cũng bởi tôi là một giáo viên.”
Trao giấy chứng nhận và học bổng cho học sinh xuất sắc.
Giáo sư Odon Vallet và GS -TS Đinh Xuân Khoa trao giấy chứng nhận và học bổng cho học sinh xuất sắc.
Chắp cánh những ước mơ
Phát biểu tại lễ trao học bổng năm nay, Giáo sư - Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa -Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: “Mặc dù rất bận rộn và điều kiện sức khỏe không cho phép, nhưng trong suốt 15 năm liền, Giáo sư Odon Vallet đã không quản ngại đường xa, tự mình đi khắp Việt Nam để trực tiếp trao đến tay cho các em học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ các suất học bổng có giá trị, khuyến khích các em tiếp tục học tập để trở thành các nhà khoa học. Có thể nói, học bổng Vallet mang một ý nghĩa xã hội và nhân văn vô cùng sâu sắc. Đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng, tình đoàn kết hữu nghị và tình cảm sâu sắc đối với quê hương Việt Nam của Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân cùng các cộng sự. Học bổng Vallet vừa góp phần giảm thiểu những khó khăn mà các em gặp phải trong cuộc sống, vừa động viên và khích lệ trước những thành tích mà các em đã đạt được trong học tập, tạo điều kiện cho các em bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức và lập thân, lập nghiệp sau này”. 
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cảm ơn những tình cảm Giáo sư Odon Vallet giành cho học sinh, sinh viên Nghệ An.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cảm ơn những tình cảm Giáo sư Odon Vallet giành cho học sinh, sinh viên Nghệ An.
Trong số những học sinh, sinh viên được nhận học bổng 13 năm qua, có nhiều sinh viên đã trúng tuyển và vào học tại các trường danh tiếng trên thế giới như Đại học Bách Khoa Paris, các trường đại học nổi tiếng của Mỹ, Anh, Đức... Nhiều người  đã đỗ đạt cao, làm rạng danh cho tuổi trẻ Việt Nam như Huy chương Vàng Vật lý thế giới, Huy chương Bạc Toán thế giới... Riêng tại Trường Đại học Vinh, đã có gần 18 cựu sinh viên từng nhận học bổng Vallet những năm đầu nay đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong và ngoài nước. Một số người đã trở thành những nhà nghiên cứu trẻ triển vọng; có người được bổ nhiệm các vị trí trọng trách trong trường...
Cô giáo Nguyễn Thị Yến -Trường THPT Thanh Chương 1 cho biết mỗi năm trường có trên dưới 10 em được vinh dự nhận học bổng này. Đối với học sinh lớp 10, nhà trường chọn các em thủ khoa, đối với học sinh khối 11, 12, kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh được xem là tiêu chí. Điển hình như em Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp 12B, tốt nghiệp năm 2013, 3 năm liền đều được nhận học bổng Odon Vallet. Đặc biệt xuất sắc nhất, năm học lớp 12, em đã đạt giải Nhất tỉnh môn Toán, giải Nhì tỉnh môn Hóa, giải Ba tỉnh môn Lý và hiện là sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội. Cô Yến cho biết, học bổng Odon Vallet thực sự đã khuyến khích nhiều học sinh phấn đấu trong học tập, giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học tốt. 
Giáo sư Odon Vallet cùng đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các học sinh xuất sắc.
Giáo sư Odon Vallet cùng đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các học sinh xuất sắc.
Chia sẻ cảm xúc tại lễ trao học bổng năm nay tại Nghệ An, Giáo sư Odon Vallet mong muốn các bạn học sinh, sinh viên được nhận học bổng hãy gửi lời cám ơn tới bố mẹ, thầy cô giáo - những người đã trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ để các em có cuộc sống ngày hôm nay và đạt được những thành tích tốt trong học tập. Cũng tại lễ trao học bổng năm nay, Giáo sư Odon Vallet khẳng định sẽ mở rộng đối tượng trao học bổng ngoài học sinh giỏi ở các bộ môn khoa học tự nhiên như những năm trước thì bắt đầu từ năm 2016, học bổng Odon Vallet cũng sẽ dành tặng cho các học sinh, sinh viên xuất sắc các bộ môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Địa lý. 
Với trái tim lớn luôn dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi việc học tập, học bổng của Vallet còn được trao cho nhiều sinh viên Việt Nam xuất sắc theo học một số trường lớn tại Pháp, với giá trị mỗi suất khoảng 4000 euro. Báo Journal từng coi Odon Vallet như là một trong số những người Pháp hào phóng nhất và xứng đáng được trao tặng “Huy hiệu lòng vị tha”. Và vị giáo sư đáng kính này cũng đã được trao tặng huy hiệu lòng thương người (Grand Prix) nhờ vào hoạt động nhân đạo của tổ chức Vallet./.
Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” (Rencontre du Vietnam) bắt đầu cấp học bổng cho các tài năng trẻ Việt Nam từ năm 1996 và đến nay học bổng đã được mở rộng đến khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Từ năm 2001, với sự giúp đỡ của Giáo sư Odon Vallet, tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” trao thêm học bổng mang tên Vallet cho học sinh trung học, sinh viên đại học và các nhà nghiên cứu trẻ trên quy mô toàn quốc, thông qua 7 Ban đại diện. Đến nay, sau 15 năm, số học bổng Odon Vallet được trao cho học sinh, sinh viên Việt Nam lên đến con số gần 29 nghìn suất với tổng giá trị gần 130 tỷ đồng. Năm 2015, chương trình “Học bổng Vallet” đã dành hơn 22 tỷ đồng để trao tặng 2.250 suất học bổng khuyến khích tài năng cho các học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. 
An Nhân

Tin mới