Học cách đối phó với 'bà hỏa' cùng chiến sỹ PCCC

(Baonghean.vn) - Thoát khỏi nhà cao tầng bằng thang chuyên dụng, tự tìm lối thoát trong khói độc, sử dụng bình xịt để dập tắt đám cháy… là những trải nghiệm mà các em học sinh tiểu học TP. Vinh có được tại Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC Nghệ An trong ngày 14/2.

 Tại buổi trải nghiệm, học sinh được các chiến sỹ Phòng cảnh sát PCCC số 1 hướng dẫn sơ bộ kiến thức về cháy, nổ, các hệ thống tiếp nhận thông tin báo cháy và kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra. Ảnh: Thành Cường
Tại buổi trải nghiệm, học sinh được các chiến sỹ Phòng cảnh sát PCCC số 1 hướng dẫn tham quan và tìm hiểu chức năng của từng dụng cụ được trang bị trên xe chuyên dụng. Ảnh: Thành Cường.
 Lần lượt giáo viên và học sinh được thực hành sử dụng bình xịt để dập tắt đám cháy giả định. Mặc dù mới lần đầu tiên nhưng những em nhỏ tiếp thu và thực hành kỹ năng thuần thục. Ảnh: Thành Cường
Sau khi được hướng dẫn, lần lượt các em học sinh thực hành dùng bình xịt để dập tắt đám cháy giả định. Mặc dù mới lần đầu tiên tiếp cận nhưng các em sử dụng khá thuần thục. Ảnh: Thành Cường
Được trực tiếp lên xe thang trải nghiệm công tác cứu nạn cứu hộ của người lính PCCC. Ảnh: Thành Cường
Các em học sinh được trực tiếp lên xe thang, trải nghiệm công tác cứu nạn, cứu hộ của người lính PCCC. Ảnh: Thành Cường.
Buổi trải nghiệm không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng thoát hiểm khi cần thiết, mà còn là bài học về lòng dũng cảm, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình, tự  bảo vệ mình trong những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến cháy. Ảnh: Thành Cường
Sau đó, các em được hướng dẫn sử dụng khăn ướt bịt miệng và mũi chống ngạt do khói độc, thoát ra khỏi đám cháy một cách an toàn. Buổi trải nghiệm không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng thoát hiểm khi cần thiết, mà còn là bài học về lòng dũng cảm, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, tự bảo vệ mình trong những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến cháy nổ. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới