Học làm bánh đa, kẹo lạc 'vui hội trung Thu'

(Baonghean.vn) - Chiều 3/10, Trường Tiểu học thị trấn Đô Lương tổ chức lễ “Vui hội trung thu” năm học 2017 - 2018.

Theo đó, học sinh khối lớp 1 tổ chức xé dán tranh với chủ đề trung thu. Khối lớp 2 làm đèn lồng, khối lớp 3 làm đèn ông sao, khối lớp 4 trải nghiệm quạt bánh đa, khối lớp 5 nấu kẹo lạc. Ngoài ra, các lớp còn tự bày cỗ trung thu để trưng bày. 

Đây là các hoạt động bổ ích, lý thú, nhằm giúp cho các em học sinh có cơ hội được tìm hiểu về cách làm các món ăn của làng nghề truyền thống của địa phương, đồng thời, thể hiện sự sáng tạo trong trình bày mâm cỗ trung thu. Từ đó, giúp các em hiểu hơn về giá trị truyền thống của quê hương và đón lễ trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

Học sinh háo hức tham dự lễ trung thu. Ảnh: Thúy Hằng
Đông đảo học sinh háo hức tham dự lễ trung thu. Ảnh: Thúy Hằng
Một bức tranh của học sinh khối 1 xé dán theo chủ đề trung thu. Ảnh: Thúy Hằng
Học sinh khối lớp 1 tổ chức xé dán tranh với chủ đề trung thu. Ảnh: Thúy Hằng
Chấm đèn ông sao của học sinh khối lớp 3. Ảnh: Thúy Hằng
Chấm đèn ông sao của học sinh khối lớp 3. Ảnh: Thúy Hằng
Giáo viên hướng dẫn học sinh khối 4 quạt bánh đa. Ảnh: Thúy Hằng
Giáo viên hướng dẫn học sinh khối 4 quạt bánh đa. Ảnh: Thúy Hằng
Bánh đa được sáng tạo bằng ngôi sao năm cánh rất đẹp mắt. Ảnh: Thúy Hằng
Bánh đa được sáng tạo bằng ngôi sao năm cánh rất đẹp mắt. Ảnh: Thúy Hằng
Các em học sinh khối 4 thi quạt bánh đa. Ảnh: Thúy Hằng
Các em học sinh khối 5 trải nghiệm làm kẹo lạc Đô Lương. Ảnh: Thúy Hằng
Sản phẩm kẹo lạc của khối lớp 5. Ảnh: Thúy Hằng
Sản phẩm kẹo lạc của khối lớp 5. Ảnh: Thúy Hằng
Bày mâm cỗ Trung thu rất khéo léo. Ảnh: Thúy Hằng
Bày mâm cỗ Trung thu rất khéo léo. Ảnh: Thúy Hằng

Thúy Hằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới