Học phí không còn là nỗi lo khi trở thành sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước đã đưa ra mức học phí mới. Theo đó, có trường tăng mức học phí gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 lần so với trước, khiến nhiều phụ huynh, học sinh “đứng ngồi không yên”.

Đến với Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, nỗi băn khoăn, lo lắng đó đã được giải tỏa bởi đây là ngôi trường được đánh giá có mức học phí thấp nhất hiện nay. Đó là kết quả của việc nhà trường thu hút được nhiều quỹ học bổng từ các doanh nghiệp Nhật Bản dành cho sinh viên khi theo học chương trình đào tạo Đại học chuẩn Nhật Bản. Mức học phí được nhà trường cam kết không thay đổi trong 4 năm học; cụ thể: 8,5 triệu đồng/kỳ và 17 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, tân sinh viên có điểm xét tuyển học bạ hoặc điểm thi trên 23 điểm sẽ nhận ngay 10 triệu học bổng ngay khi nhập học. Số tiền này đủ chi phí để các em thanh toán học phí cùng một số chi phí khác khi nhập học.

Học phí không còn là nỗi lo của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Ảnh: PV

Học phí không còn là nỗi lo của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Ảnh: PV

Đại học Công nghệ Vạn Xuân đào tạo theo chương trình đại học chuẩn Nhật Bản, ký cam kết hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp. Toàn bộ sinh viên theo học sẽ được bố trí thực tập tại Nhật Bản từ năm thứ 3, với mức thu nhập cao. Trường có 7 ngành đào tạo. Song song học chuyên ngành, sinh viên sẽ được học văn hóa, Nhật ngữ. Trường tổ chức xét tuyển học bạ từ 17 điểm và điểm thi THPT từ 15 điểm.

Ngoài ra, khi theo học chương trình đào tạo Đại học chuẩn Nhật Bản - Sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân không chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, thành thạo tiếng Nhật, mà còn có cơ hội tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp trong suốt 4 năm học. Toàn bộ các chuyến thực tập, sinh viên đều có thu nhập - đặc biệt, thu nhập cao ở năm thứ 3 tại Nhật Bản.

Trong chuyến thực tập năm thứ 3 tại Nhật này, ngoài nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng, trải nghiệm thực tế thì sinh viên được doanh nghiệp Nhật Bản trả lương từ 25 đến 42 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này, giúp các em có thể chi trả học phí trong 4 năm học đại học và còn có điều kiện để phụ giúp gia đình.

Sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại Nhật Bản. Ảnh: PV

Sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại Nhật Bản. Ảnh: PV

Nếu bạn đang còn lo lắng về vấn đề học phí học đại học và việc làm, thu nhập sau khi tốt nghiệp, thì Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chính là lựa chọn tối ưu./.

Tin mới