Học sinh bị gãy cột sống được nhà trường và gia đình đưa đi thăm khám

(Baonghean.vn) - Sáng 23/4, em Lương Văn Thảo - học sinh bị gãy cột sống ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu đã được nhà trường và gia đình cùng đưa đi Bệnh viện Việt - Đức thăm khám.

Sau khi thông tin về hoàn cảnh éo le của em Lương Văn Thảo (13 tuổi) ở  bản Thuận Lập, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, gia đình em đã nhận được sự giúp đỡ  của nhiều tấm lòng ở trong và ngoài nước.

Trong tài khoản do Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu) lập để hỗ trợ gia đình em, mang tên Lương Văn Thảo, chỉ sau 3 ngày (16 -18/4) đã nhận được 160 triệu đồng. Cùng thời gian này ở miền Nam, anh Nguyễn Mạnh Hưng - Đội trưởng đội săn bắt cướp Biên Hòa (Đồng Nai), cũng kêu gọi quyên góp được hơn 136 triệu đồng để giúp Thảo. 

thăm khám

Em Lương Văn Thảo đã được nhà trường và gia đình cùng đưa đi khám bệnh. Ảnh: Cao Thủy

Những ngày qua, đã có nhiều tổ chức, cá nhân vượt đường xa hàng trăm km để đến trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cháu bé.

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, sáng 23/4, em Lương Văn Thảo đã được Trường THCS Hạnh Thiết và gia đình đưa đi thăm khám tại Bệnh viện Việt – Đức (Hà Nội). Phía nhà trường có 3 người, gồm cô Nguyễn Thị Xuân – Hiệu trưởng, cô Hoàng Thị Huyền – giáo viên chủ nhiệm và thầy Hồ Trọng Hiếu.

Buổi chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Việt - Đức, em Thảo đã được thăm khám và đang chờ kết luận hội chẩn.

hi
Đã 3 tháng nay Thảo không đi lại được, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân giúp đỡ. Ảnh: Cao Thủy

Như báo Nghệ An đã đưa tin trong bài “Cậu học trò lớp 7 gãy đốt sống lưng do bạn đùa kéo ghế”, em Lương Văn Thảo học sinh lớp 7 trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu) đang gặp hoàn cảnh éo le.

Năm học lớp 5, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời, do bị bạn đùa nghịch, Thảo đã bị ngã, gãy đốt sống lưng, toàn thân tê liệt, sau một thời gian chạy chữa, mới đi học bình thường.

Tuy nhiên đầu năm 2018 bệnh tình của em lại tái phát, cơ thể gầy yếu, chân tay teo tóp, sống lưng bị lệch hoàn toàn, không đi lại được. Thảo đã phải nghỉ học 3 tháng nay, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân giúp đỡ.

Tin mới