Học sinh lớp 9 đạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU năm 2016

Trong số 100 bức thư xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 tổ chức tại Việt Nam, bức thư của Nguyễn Thị Thu Trang, lớp 9B, THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương đã được chấm giải Nhất.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 tại Việt Nam với chủ đề “Viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” (Write a letter to your 45yearold self) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong phát động và triển khai trên toàn quốc từ ngày 14/10/2015.

Ban Tổ chức cuộc thi viết thư UPU lần thứ 45 năm 2016 vừa cho biết, trong số hơn 900.000 bức thư từ các trường học trên phạm vi toàn quốc gửi về dự thi, 100 bức thư xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung khảo.

 

Và mới đây, Hội đồng chung khảo đã chọn được 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích.

Giải Nhất duy nhất thuộc về Nguyễn Thị Thu Trang, lớp 9B, THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương.

3 giải Nhì sẽ được trao cho: Nguyễn Thị Ngọc Anh, lớp 9A1, THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh; Nguyễn Đức Anh, lớp 5A2, TH Liên Minh, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Dương Bảo Nhi, lớp 7A1, THCS Trần Quốc Toản, Q.9, TP. Hồ Chí Minh.

5 giải Ba thuộc về: Đặng Nguyễn Bảo Trân, lớp 7A5, THCS Tây Sơn, TP. Thái Bình, Thái Bình; Võ Anh Thơ, lớp 9A4, THCS Thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang; Nguyễn Hà Anh, lớp 8A2, THCS Nguyễn Huy Tưởng, Đông Anh, Hà Nội; Nguyễn Quang Anh, lớp 9A, THCS Lê Ngọc Hân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Hương Giang, lớp 8A5, THCS An Thới, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Và trong số 30 giải Khuyến khích, có 11 giải được trao cho các học sinh ở Hà Nội.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải phụ. Trong đó, Giải dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất thuộc về Vũ Huyến Thương (sinh ngày 26/12/2005), lớp 5A, TH Đồng Nguyên 2, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh; Giải dành cho học sinh Dân tộc thiểu số thuộc về Lăng Thị Quỳnh (Dân tộc Sán Dìu), lớp 10A2, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên; Giải dành cho học sinh khiếm thị thuộc về Lê Khánh Linh, lớp 7A2, PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bên cạnh các giải cá nhân nêu trên, sẽ có 7 Giải tập thể được trao cho các trường: THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương; THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; TH Liên Minh, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; THCS Trần Quốc Toản, TP. Hồ Chí Minh; THCS Tây Sơn, TP. Thái Bình; THCS Thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang; THCS Nguyễn Huy Tưởng, Đông Anh, Hà Nội; THCS Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; THCS An Thới, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Theo Infonet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới