Học sinh miền núi Nghệ An 'trốn' Covid trong những thư viện sách

(Baonghean.vn) - Dù kỳ nghỉ hè năm nay của các em học sinh có ngắn hơn so với mọi năm do chịu ảnh hưởng của dịch Covd - 19, nhưng với các em học sinh vùng cao, mỗi ngày được đến thư viện chọn những cuốn truyện tranh, những trang sách bổ ích để cùng tận hưởng những ngày hè ý nghĩa.
Ảnh: Đức Anh
Từ sau khi nghỉ hè, thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trở thành những ngày đặc biệt với những học trò vùng cao Tương Dương. Đây là ngày mà các thư viện ở các thôn, bản sẽ mở đón học sinh đến đọc sách.  Ảnh: Đức Anh
Thư viện ngày hè của các em học sinh vùng cao. Ảnh: Đức Anh
Mô hình thư viện gia đình bắt đầu được phát triển từ hè năm 2020 theo ý tưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương và các trường học trên địa bàn huyện.  Ảnh: Đức Anh
Thư viện ngày hè của các em học sinh vùng cao. Ảnh: Đức Anh
Gọi là thư viện gia đình bởi thư viện được cắm ở từng thôn bản và mở ngay tại nhà của các thầy giáo, cô giáo. Hàng tuần, để có đủ sách đọc cho học sinh, giáo viên sẽ đến trường nhận sách và sau đó về đặt tại nhà cho học sinh đến đọc sách theo lịch. Gần 8 năm gắn bó với học sinh ở bản Can (xã Tam Thái), cô giáo Kha Thị Hằng cho biết: Học sinh vùng cao rất thích đọc sách nhưng để mua một cuốn sách truyện với các em là điều rất khó khăn vì nhà xa trung tâm và trên địa bàn cũng không có nhiều cửa hàng cung ứng sách. Thế nên, khi mô hình thư viện đi vào vận hành học sinh trong bản rất hào hứng. Ảnh: Đức Anh

Những cuốn sách truyện ý nghĩa mở ra cho các em một thế giới bổ ích và lý thú. Ảnh: Đức Anh
Những cuốn sách truyện ý nghĩa mở ra cho các em một thế giới bổ ích và lý thú. Ảnh: Đức Anh
Thư viện ngày hè của các em học sinh vùng cao. Ảnh: Đức Anh
Trong những ngày hè, các trường học trên địa bàn huyện Tương Dương cũng không đóng cửa. Tại Trường Tiểu học Tam Thái, một tuần ba lần các giáo viên chủ nhiệm sẽ cắt cử nhau đến thư viện để hướng dẫn học sinh đọc sách. Ảnh: Đức Anh
 
Thư viện ngày hè của các em học sinh vùng cao. Ảnh: Đức Anh
Để có những cuốn sách này, trong suốt năm học qua các nhà trường đã trích nguồn tiết kiệm hoặc huy động từ các tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ sách. Nhờ những thư viện thân thiện ở các nhà trường, phong trào đọc sách và làm theo sách cũng đã được phát triển. Ảnh: Đức Anh
Thư viện ngày hè của các em học sinh vùng cao. Ảnh: Đức Anh
Hàng tuần, trên mục điểm sách của thư viện sẽ giới thiệu những cuốn sách hay, ý nghĩa đến với từng học sinh. Ảnh: Đức Anh
Thư viện ngày hè của các em học sinh vùng cao. Ảnh: Đức AnhNgoài đọc và làm theo sách, các cuộc thi vẽ tranh về sách cũng đã khuyến khích được học sinh thể hiện năng khiếu của mình. Ảnh: Đức Anh
Tạo thói quen đọc sách cũng giúp học sinh hạn chế tiếp xúc với máy tính, điện thoại và ti vi. Ngoài ra, nhờ thường xuyên đến trường, gặp thầy, gặp cô trong những ngày hè sẽ giúp các em không lãng quên sách vở, trường lớp. Ảnh: Đức Anh
Tạo thói quen đọc sách cũng giúp học sinh hạn chế tiếp xúc với máy tính, điện thoại và ti vi. Ngoài ra, nhờ thường xuyên đến trường, gặp thầy, gặp cô trong những ngày hè sẽ giúp các em không lãng quên sách vở, trường lớp. Ảnh: Đức Anh

Thư viện ngày hè của các em học sinh vùng cao. Ảnh: Đức Anh
Nhiều phụ huynh và giáo viên cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang phức tạp, việc các em vào đọc sách ở thư viện khiến họ rất yên tâm. "Các em chỉ đọc sách rồi về nhà, không tiếp xúc với người lạ nên phụ huynh rất tin tưởng đi làm rẫy. Chúng tôi xem đây là cách trốn Covid hiệu quả nhất trong những ngày này", một phụ huynh ở xã Tam Thái cho biết . Ảnh: Đức Anh

Tin mới