Học sinh Nghệ An chính thức tựu trường vào ngày 1/9

(Baonghean.vn) - ​Thời gian tựu trường của học sinh Nghệ An sẽ được thực hiện đồng thời ở các bậc học và được thống nhất trong một ngày.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngày tựu trường của năm học 2021-2022 sẽ là ngày 1/9/2021.

Bắt đầu từ thời điểm này, trước thềm năm học mới, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2021-2022.

Ngoài ra, từ ngày tựu trường đến trước khai giảng cần thực hiện ổn định nền nếp sinh hoạt, học tập, củng cố kiến thức cũ; tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho học sinh (nếu có).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay dự kiến lễ khai giảng sẽ được tổ chức đơn giản, không tập trung đông người. Ảnh: MH
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay dự kiến lễ khai giảng sẽ được tổ chức đơn giản, không tập trung đông người. Ảnh: M.H

Theo kế hoạch, năm nay lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 5/9/2021. Các trường sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Với các bậc học cuối cấp và đầu cấp, theo kế hoạch sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh cấp học mầm non; lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 trước ngày 15/8/2022. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022; riêng giáo dục thường xuyên trước 15/8/2022. 

Quyết định ban hành khung kế hoạch năm học của UBND tỉnh. Ảnh: MH.
Quyết định ban hành khung kế hoạch năm học của UBND tỉnh. Ảnh: M.H

Riêng lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và kỳ thi, hội thi khác được thực hiện theo hướng dẫn và lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, năm nay Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 phải đảm bảo số tuần thực học. Trong đó, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Năm nay, các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp tỉnh, tỉnh  ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của năm học.  

Như vậy, kế hoạch năm học mà UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành sát với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một số địa phương đang trong thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc 16. Trong bối cảnh đó, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì lịch khai giảng năm học mới của Nghệ An vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, nếu thời điểm đó nhiều địa phương của Nghệ An vẫn còn phải thực hiện giãn cánh xã hội thì có thể sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến hoặc Nghệ An sẽ chọn tổ chức khai giảng ở một điểm trường đảm bảo an toàn và có thể phát trực tiếp qua các phương tiện truyền thông để tất cả học sinh trong toàn tỉnh đều có thể tham gia khai giảng.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch năm học, hoạt động của các nhà trường cũng sẽ trở lại bình thường. Nếu trường nào không tổ chức được dạy học trực tiếp thì chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng nhà trường và từng hoàn cảnh, đối tượng học sinh.

Tin mới