Học sinh Nghệ An 'đội nắng, chống nóng' đến trường

(Baonghean.vn) - Thời điểm nghỉ hè muộn này, dưới thời tiết nắng nóng có lúc lên đến trên 40 độ C, các em học sinh vẫn đang phải gồng mình 'vượt nắng' để hoàn thành chương trình học.
Những ngày nắng nóng này, nhiều trường tiểu học học trên địa bàn tỉnh đã phải điều chỉnh lịch học từ học 2 buổi/ngày xuống 1 buổi/ngày. Tuy nhiên với những học sinh ở các huyện miền núi,
Những ngày nắng nóng này, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phải điều chỉnh lịch học từ học 2 buổi/ngày xuống 1 buổi/ngày. Mặc dù vậy, việc kéo dài năm học đến tháng 6 vẫn khiến nhiều giáo viên và học sinh vất vả. Trong ảnh: Thời tiết lên đến gần 40 độ C, các em ở Trường Tiểu học Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) chỉ trông chờ vào cây quạt trần để chống nóng. Ảnh: Mỹ Hà
Ở những trường thuộc vùng khó khăn, việc lắp đắt điều hòa hoặc các phương tiện chống nóng hiện đại là điều khó khả thi. Vì thế, nhiều phụ huynh đã trang bi thêm cho con trẻ những chiếc quạt mi ni nhỏ để các con chống nóng. Ảnh: Mỹ Hà
Ở những trường thuộc vùng khó khăn, việc lắp đặt điều hòa hoặc các phương tiện chống nóng hiện đại là điều khó khả thi. Vì thế, nhiều phụ huynh đã trang bị thêm cho con trẻ  quạt mi ni để các con chống nóng. Ảnh: Mỹ Hà
Với một lớp học đông, giáo viên Tiếng Anh phải hoạt động thường xuyên thì việc giáo viên ướt đầm áo vì mồ hôi ngay trong giờ dạy trở thành chuyện quá đỗi quen thuộc. Ảnh: Mỹ HàVới một lớp học đông, giờ dạygiáo viên phải hoạt động thường xuyên áo ướt đầm áo mồ hôi. Ảnh: Mỹ Hà
Nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước của học sinh nhiều hơn ngày thường. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi học sinh đều phải mang thêm một bình nước dự trữ. Ảnh: Mỹ Hà
Nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước của học sinh nhiều hơn ngày thường. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi học sinh đều phải mang thêm một bình nước dự trữ. Ảnh: Mỹ Hà
Trong giờ ra chơi, những khoảng sân ngợp bóng cây xanh là nơi giải trí yêu thích của các em. Ảnh: Mỹ Hà
Trong giờ ra chơi, những khoảng sân ngợp bóng cây xanh là nơi vui chơi yêu thích của các em. Ảnh: Mỹ Hà
Do nắng nóng, Trường mầm non đã phải trang bị thêm mành. Sân trường trong giờ ra chơi vắng bóng học sinh để đảm bảo sức khỏe cho các em. Ảnh: Mỹ Hà
Với học sinh mầm non, do đặc thù học cả ngày nên việc chống nóng cho học sinh rất quan trọng. Tại Trường Mầm non Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) đã phải trang bị thêm mành tre  trước các phòng học để đảm bảo sức khỏe cho các em. Ảnh: Mỹ Hà
Lớp học mầm non của Trường mầm non
Trường Mầm non Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) được chuyển vào phòng hội đồng để các em có phòng học rộng và có thêm quạt chống nóng. Ảnh: Mỹ Hà
Vì thời tiết rất nóng nên tiết học thể dục của các em học sinh trường THPT Hà Huy Tập được thầy giáo cho học ở dưới các tán cây lớn để tránh nắng cho các em học sinh. Ảnh: Đức Anh
Ở các bậc học cao hơn, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường không tổ chức dạy thêm vào buổi chiều (trừ những bậc học cuối cấp). Các tiết học còn lại cũng phải được điều chỉnh. Tiết thể dục thường được xếp lên đầu giờ và giáo viên thường phải chuyển lớp học vào dưới những tán cây lớn để tránh nắng cho các em học sinh. Ảnh: Đức Anh
Khác với trước do thời tiết quá nóng nên thời gian ra chơi các em vẫn ở trong lớp chơi đùa với nhau mà không ra hành lang hay sân trường chơi để tránh nắng. Ảnh: Đức Anh
Giờ ra chơi vốn là thời điểm học sinh yêu thích nhất. Nhưng những ngày thời tiết lên đến gần 40 độ C thì thay vì ra ngoài sân, học sinh thường chọn cách ở lại trong phòng học. Ảnh: Đức Anh
Tan học của các em khối lớp 9 Trường THCS Lê Lợi vào khoảng 10h30 đây cũng là lúc thời tiết rất nắng nóng. Ảnh: Đức Anh
Từ mấy tuần nay, nhiều trường học ở thành phố Vinh đã điều chỉnh lịch học buổi sáng bắt đầu từ 6h30 phút sáng và sẽ tan học trước 10h30. Tuy vậy, nắng nóng cùng với gió Lào gay gắt vẫn khiến nhiều học sinh mệt mỏi dù đã trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ chống nắng. Năm học này vẫn đang kéo dài đến giữa tháng 7 và dự kiến thời tiết sẽ tiếp tục ảnh hưởng nhiều đến việc học và sức khỏe của học sinh. Ảnh: Đức Anh
 

Tin mới