Học sinh Nghệ An giành Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Học sinh đạt giải thưởng là em Hoàng Tiến Nguyên - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 63 được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thành phố Oslo, Na Uy, từ ngày 6-16/7. Trước đó, năm 2020 và 2021, Đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam phải tham gia thi trực tuyến do đại dịch Covid-19.

Đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam tại Na Uy (học sinh Hoàng Tiến Nguyên đứng thứ 2 từ trái sang). Ảnh: tư liệu

Đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam tại Na Uy (học sinh Hoàng Tiến Nguyên đứng thứ 2 từ trái sang). Ảnh: tư liệu

Tham dự kỳ thi năm nay, Đội tuyển Việt Nam có 6 thành viên đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Kết thúc cuộc thi, đoàn Việt Nam giành 6 huy chương với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng (đứng thứ 4/104 quốc gia tham dự). Học sinh Hoàng Tiến Nguyên - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc giành Huy chương Đồng.

Trước đó, Hoàng Tiến Nguyên được biết đến là học sinh 2 năm liên tục (lớp 11 và lớp 12) giành giải Nhất tại cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia.

Tin mới