Học sinh Nghệ An háo hức chờ đón ngày khai giảng

(Baonghean.vn) - Ngày mai, lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 sẽ chính thức được triển khai tại hơn 1.500 trường học của tỉnh. Hôm nay, các trường đều náo nức không khí chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này.
 
Trước lễ khai giảng năm học mới, học sinh của Trường Tiểu học Nghi Thu - thị xã Cửa Lò đã tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng với sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh. Ảnh: Đức Anh
 Trước lễ khai giảng năm học mới, học sinh của Trường Tiểu học Nghi Thu - thị xã Cửa Lò đã tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng với sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh. Ảnh: Đức Anh
Tâm điểm của lễ khai giảng là hơn 100 học sinh lớp 1. Dù năm học mới này, nhà trường vẫn đang thiếu giáo viên đứng lớp nhưng Ban Giám hiệu vẫn ưu tiên đủ giáo viên cho học sinh lớp 1 đảm bảo đủ để dạy học 2 buổi/ngày. Cô giáo Phùng Thị Liên - chủ nhiệm lớp 1A cũng chia sẻ: Đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình thay sách giáo khoa và sau 2 năm chuẩn bị chúng tôi rất háo hức được triển khai chương trình dạy học mới và kỳ vọng sự thay đổi này sẽ đem đến một thế hệ học sinh mới được phát triển toàn diện". Ảnh: Đức Anh
Tâm điểm của lễ khai giảng là hơn 100 học sinh lớp 1. Dù năm học mới này, nhà trường vẫn đang thiếu giáo viên đứng lớp nhưng Ban Giám hiệu vẫn ưu tiên đủ giáo viên cho học sinh lớp 1 đảm bảo đủ để dạy học 2 buổi/ngày. Cô giáo Phùng Thị Liên - chủ nhiệm lớp 1A cũng chia sẻ: Đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình thay sách giáo khoa và sau 2 năm chuẩn bị chúng tôi rất háo hức được triển khai chương trình dạy học mới và kỳ vọng sự thay đổi này sẽ đem đến một thế hệ học sinh mới được phát triển toàn diện". Ảnh: Đức Anh

Đội nghi thức điều hành lễ khai giảng là những học sinh ưu tú có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Màn trống đội hứa hẹn một lễ khai giảng sôi động dù năm nay các trường không biểu diễn văn nghệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Đội nghi thức điều hành lễ khai giảng là những học sinh ưu tú có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Màn trống đội hứa hẹn một lễ khai giảng sôi động dù năm nay các trường không biểu diễn văn nghệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Với cô giáo Nguyễn Thị Huyện, năm học 2020 - 2021 là năm học đặc biệt bởi năm nay cô chính thức được đứng trên bục giảng. Nhận chủ nhiệm lớp 2C, dù vẫn còn lo lắng, hồi hộp nhưng cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp Trường Đại học Vinh tin rằng mình sẽ đảm nhiệm tốt công việc bởi tình yêu nghề và có nền tảng kiến thức vững vàng". Ảnh: Đức Anh
Với cô giáo Nguyễn Thị Huyện, năm học 2020 - 2021 là năm học đặc biệt bởi năm nay cô chính thức được đứng trên bục giảng. Nhận chủ nhiệm lớp 2C, dù vẫn còn lo lắng, hồi hộp nhưng cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp Trường Đại học Vinh tin rằng mình sẽ đảm nhiệm tốt công việc bởi  tình yêu nghề và có nền tảng kiến thức vững vàng". Ảnh: Đức Anh
Một ngày trước lễ khai giảng công tác chuẩn bị của các trường đã hoàn tất. Ảnh: Đức Anh
Một ngày trước lễ khai giảng công tác chuẩn bị của các trường đã hoàn tất. Ảnh: Đức Anh
Khuôn viên lớp học được trang hoàng đẹp đẽ. Với học sinh Trường Tiểu học Nghi Thu, năm học này trường đón nhận niềm vui khi có thêm một dãy phòng học mới khang trang 2 tầng và nhà ăn hiện đại vừa được đầu tư với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh
Khuôn viên lớp học được trang hoàng đẹp đẽ. Với học sinh Trường Tiểu học Nghi Thu, năm học này trường đón nhận niềm vui khi có thêm một dãy phòng học mới khang trang 2 tầng và nhà ăn hiện đại vừa được đầu tư với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh
Trong căn phòng còn thơm mùi sơn mới, các giáo viên đã kịp trang hoàng để chào đón học sinh thân yêu. Ảnh: Đức Anh
Trong căn phòng còn thơm mùi sơn mới, các giáo viên đã kịp trang hoàng để chào đón học sinh thân yêu. Ảnh: Đức Anh
  
Theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học này lễ khai giảng sẽ được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ. Riêng ở thành phố Vinh, nhiều trường mầm non sẽ không tổ chức tập trung mà sẽ được tiến hành ngay trong từng lớp học. Ảnh: Đức Anh
Theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học này lễ khai giảng sẽ được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ. Riêng ở thành phố Vinh, nhiều trường mầm non sẽ không tổ chức tập trung mà sẽ được tiến hành ngay trong từng lớp học. Ảnh: Đức Anh
Đón trẻ trở lại trường các giáo viên Trường mầm non Hồng Sơn đang chuẩn bị những món quà nhỏ cho các em. Đức Anh
Đón trẻ trở lại trường các giáo viên Trường mầm non Hồng Sơn đang chuẩn bị những món quà nhỏ cho các em. Đức Anh
Lớp học được sắp xếp lại và vẫn đảm bảo khoảng cách theo quy định. Ảnh: Đức Anh
Lớp học được sắp xếp lại và vẫn đảm bảo khoảng cách theo quy định. Ảnh: Đức Anh
Dù năm học mới không tổ chức tập trung nhưng khuôn viên các trường học vẫn được trang hoàng rực rỡ. khang trang. Ảnh: Đức Anh
Dù năm học mới không tổ chức tập trung nhưng khuôn viên các trường học vẫn được trang hoàng rực rỡ. khang trang. Ảnh: Đức Anh
Năm học 2020 - 2021 sẽ là một năm học đặc biệt với toàn ngành giáo dục khi đây là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phổ thông tổng thể. Tuy nhiên, song song với công tác dạy và học thì việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 vẫn được triển khai đầy đủ ở các nhà trường. Đón chào năm học mới, gần 900.000 giáo viên và học sinh Nghệ An tin tưởng sẽ có một năm học thành công, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hướng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Năm học 2020 - 2021 sẽ là một năm học đặc biệt với toàn ngành giáo dục khi đây là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phổ thông tổng thể. Tuy nhiên, song song với công tác dạy và học thì việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 vẫn được triển khai đầy đủ ở các nhà trường. Đón chào năm học mới, gần 900.000 giáo viên và học sinh Nghệ An tin tưởng sẽ có một năm học thành công, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hướng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Tin mới