Học sinh TP Vinh háo hức trong ngày đầu trở lại trường

(Baonghean.vn) - Trong ngày đầu tiên trở lại trường, một trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà trường là đảm bảo an toàn và hệ thống lại kiến thức cho học sinh.
Sáng 22/11, học sinh lớp 9, 10 và 11 trên địa bàn thành phố Vinh đã chính thức trở lại trường sau gần 3 tháng học bằng hình thức trực tuyến. Buổi sáng, trời se se lạnh, thời tiết có nhiều thay đổi nhưng nhiều học sinh vẫn đến rất sớm để gặp lại thầy cô, bạn bè. Ảnh: Đức Anh
Sáng 22/11, học sinh lớp 9, 10 và 11 trên địa bàn thành phố Vinh đã chính thức trở lại trường sau gần 3 tháng học bằng hình thức trực tuyến. Buổi sáng, trời se se lạnh, thời tiết có nhiều thay đổi nhưng nhiều học sinh vẫn đến rất sớm để gặp lại thầy cô, bạn bè. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường học tất cả học sinh đều được yêu cầu đo thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường học tất cả học sinh đều được yêu cầu đo thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn, các trường học đều tổ chức giãn cách giữa các lớp học. Mỗi lớp có sổ theo dõi nhiệt độ và tình trạng sức khỏe của học sinh do ban cán sự lớp quản lý. Ảnh: Đức AnhĐể đảm bảo an toàn, các trường học đều tổ chức giãn cách giữa các lớp học. Mỗi lớp có sổ theo dõi nhiệt độ và tình trạng sức khỏe của học sinh do ban cán sự lớp quản lý. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm - Chủ nhiệm lớp 9B - Trường THCS Quán Bàu vui mừng được gặp lại học trò do mình chủ nhiệm. Buổi học đầu tiên cũng là lần đầu cô và trò gặp nhau. Trước khi giờ học chính thức được bắt đầu, cô đã tổ chức, sắp xếp lại chỗ ngồi cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm - Chủ nhiệm lớp 9B - Trường THCS Quán Bàu vui mừng được gặp lại học trò do mình chủ nhiệm. Buổi học đầu tiên cũng là lần đầu cô và trò gặp nhau. Trước khi giờ học chính thức được bắt đầu, cô đã tổ chức, sắp xếp lại chỗ ngồi cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Cho đến thời điểm này, chưa một học sinh nào ở Nghệ An được tiêm phòng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều học sinh còn trang bị thêm tấm chắn giọt bắn. Ảnh: Đức Anh
Cho đến thời điểm này, chưa một học sinh nào ở Nghệ An được tiêm phòng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều học sinh còn trang bị thêm tấm chắn giọt bắn. Ảnh: Đức Anh
Thầy giáo Nguyễn Đức Cảnh - Hiệu trưởng Trường THCS Quán Bàu cho biết: Trường chúng tôi chỉ có 4 lớp 9 nên việc bố trí lớp học khá thuận lợi. Trước mắt chúng tôi giãn cách mỗi lớp là 4 phòng học và chăng dây để yêu cầu học sinh không được qua lại giữa các lớp với nhau. Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định "một cung đường hai điểm đến". Ảnh: Đức Anh
Thầy giáo Nguyễn Đức Cảnh - Hiệu trưởng Trường THCS Quán Bàu cho biết: Trường chúng tôi chỉ có 4 lớp 9 nên việc bố trí lớp học khá thuận lợi. Trước mắt chúng tôi giãn cách mỗi lớp là 4 phòng học và chăng dây để yêu cầu học sinh không được qua lại giữa các lớp với nhau. Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định "một cung đường hai điểm đến". Ảnh: Đức Anh
Tại Trường THCS Nghi Ân, để động viên học sinh khối 9, sáng nay Hiệu trưởng nhà trường đã đến từng lớp học để hỏi thăm và tặng quà cho các lớp. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường THCS Nghi Ân, để động viên học sinh khối 9, sáng nay Hiệu trưởng nhà trường đã đến từng lớp học để hỏi thăm và tặng quà cho các lớp. Ảnh: Đức Anh
 
Trong ngày đầu tiên tới trường, nhà trường yêu cầu học sinh viết bản cam kết về việc thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Đức Anh
Trong ngày đầu tiên tới trường, nhà trường yêu cầu học sinh viết bản cam kết về việc thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên Phòng Giáo dục thành phố Vinh chỉ mới cho học sinh lớp 9 đi học trở lại. Việc vừa dạy trực tiếp (lớp 9) và dạy trực tuyến (lớp 6,7,8) cũng sẽ khiến nhiều giáo viên vất vả hơn. Ngày hôm nay, thầy giáo Uông Đình Dương - giáo viên dạy Ngữ văn - Trường THCS Nghi Ân có 4 tiết. Trong đó có 2 tiết dạy trực tiếp ở trường. Hai tiết còn lại, thầy dạy trực tuyến cho học sinh lớp 7 nên thầy phải linh hoạt, tổ chức dạy học cho học sinh ngay tại phòng làm việc của trường. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên Phòng Giáo dục thành phố Vinh chỉ mới cho học sinh lớp 9 đi học trở lại. Việc vừa dạy trực tiếp (lớp 9) và dạy trực tuyến (lớp 6,7,8) cũng sẽ khiến nhiều giáo viên vất vả hơn. Ngày hôm nay, thầy giáo Uông Đình Dương - giáo viên dạy Ngữ văn - Trường THCS Nghi Ân có 4 tiết. Trong đó có 2 tiết dạy trực tiếp ở trường. Hai tiết còn lại, thầy dạy trực tuyến cho học sinh lớp 7 nên thầy phải linh hoạt, tổ chức dạy học cho học sinh ngay tại phòng làm việc của trường. Ảnh: Đức Anh
Trên toàn địa bàn thành phố hiện cũng có khá nhiều học sinh thuộc các đối tượng F0, F1, F2. Do đó thành phố dự kiến sẽ tổ chức riêng một lớp học trực tuyến cho các đối tượng này và sẽ phân công giáo viên các trường cùng phối hợp giảng dạy. Chiều nay khối lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn TP sẽ trở lại trường, các em cũng sẽ được thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch, nhằm đảm bảo tốt nhất chất lượng dạy và học trong bối cảnh dịch Covid- 19 còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Đức Anh
Trên toàn địa bàn thành phố hiện cũng có khá nhiều học sinh thuộc các đối tượng F0, F1, F2. Do đó thành phố dự kiến sẽ tổ chức riêng một lớp học trực tuyến cho các đối tượng này và sẽ phân công giáo viên các trường cùng phối hợp giảng dạy. Chiều nay khối lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn TP sẽ trở lại trường, các em cũng sẽ được thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch, nhằm đảm bảo tốt nhất chất lượng dạy và học trong bối cảnh dịch Covid- 19 còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Đức Anh

Tin mới