Học sinh và giáo viên Quỳ Hợp háo hức tham gia Hội thi Tiếng hát dân ca

(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp tổ chức Hội thi tiếng hát dân ca trong trường học lần thứ IV, năm 2018.

Tham gia hội thi có 46 tiết mục đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn toàn huyện.

Nhiều tiết mục cải biên từ những làm điệu dân ca miền núi được các đội thi trình diễn trong đêm chung kết. Ảnh: Thu Hường
Nhiều tiết mục cải biên từ những làn điệu dân ca miền núi được các đội thi trình diễn ấn tượng. Ảnh: Thu Hường
Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình nghĩa thầy trò… các đơn vị trường học đã đưa đến Hội thi những tiết mục dân ca đặc sắc.
Trong các tiết mục dự thi có 70% số ca khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và 30% ca khúc cải biên, đặt lời mới từ chất liệu dân ca của các đồng bào dân tộc thiểu số.
Hội thi thu hút hàng trăm học sinh và giáo viên trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tham gia. Ảnh: Thu Hường
Hội thi thu hút hàng trăm học sinh và giáo viên trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tham gia. Ảnh: Thu Hường
Hội thi Tiếng hát dân ca trong trường học được huyện Quỳ Hợp tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; tạo điều kiện cho học sinh thể hiện năng khiếu ca hát của mình; phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ trong các nhà trường.

Hội thi tiếng hát dân ca trong trường học diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/3. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất tập thể, 02 giải Nhì và 3 giải Ba cho các đơn vị trường học xuất sắc nhất.

Sau hội thi, huyện Quỳ Hợp sẽ lựa chọn các thí sinh xuất sắc để luyện tập tham gia Hội thi Tiếng hát dân ca trong trường học toàn  tỉnh./.

Tin mới