Học sinh vùng cao sôi nổi thi hát dân ca

(Baonghean.vn) -Từ ngày 16 - 17/3, Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu tổ chức hội thi hát dân ca trong trường học cấp cơ sở cho tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Hội thi được chia làm 4 cụm, với 65 tiết mục của 25 trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện. Các tiết mục dự thi đều mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước, phản ánh cuộc sống văn hóa, lao động sản xuất cũng như các hoạt động dạy và học trong các nhà trường với các thể loại: ví, giặm Nghệ Tĩnh và dân ca các vùng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

Phần thi được đầu tư và dàn dựng công phu của đơn vị trường THCS Hoàn - Lãm. Ảnh: Lương Nga
Phần thi được đầu tư và dàn dựng công phu của đơn vị trường THCS Hoàn - Lãm. Ảnh: Lương Nga
Hội thi không chỉ là sân chơi lành mạnh và ý nghĩa cho học sinh, tạo điều kiện cho các em thể hiện năng khiếu ca hát của mình mà qua đó bồi dưỡng, định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ biết trân trọng, yêu mến các làn điệu dân ca, ví, giặm, giáo dục và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thông qua hội thi này sẽ chọn những tiết mục xuất sắc để tham dự hội thi tiếng hát dân ca trường học cấp tỉnh./.

Tin mới