Học sinh vùng cao “tay xách nách mang”, rời nội trú về nghỉ Tết

(Baonghean.vn) - Ngày 31/1 (tức 26 Tết), các trường học trên địa bàn vùng cao Nghệ An bắt đầu được nghỉ Tết. Giáo viên, học sinh đều háo hức tạm biệt khu nội trú về nhà đón Tết đầm ấm cùng gia đình.
Hôm nay, các trường học bắt đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán 10 ngày.
Hôm nay, các trường học bắt đầu kỳ nghỉ Tết nguyên đán 10 ngày.
Trước đó, được thông báo có lịch nghỉ, nhiều học sinh nội trú đã dọn dẹp quần áo và tư trang cá nhân chuẩn bị về nhà.
Trước đó, được thông báo có lịch nghỉ, nhiều học sinh nội trú đã dọn dẹp quần áo và tư trang cá nhân chuẩn bị về nhà.
Phòng ở của học sinh nội trú vùng biên trường PTDTBT THCS Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) đồ đạc đã được xếp lại gọn gàng.
Phòng ở của học sinh nội trú vùng biên trường PTDTBT THCS Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) đồ đạc đã được xếp lại gọn gàng.
Do đường đi về nhà khó khăn nên nhiều học sinh ở các bản xa phải cất đồ vào rương và đem gửi tại bảo vệ nhà trường.
Do đường đi về nhà khó khăn nên nhiều học sinh ở các bản xa phải cất đồ vào rương và đem gửi tại bảo vệ nhà trường.
Một số em được phụ huynh đến tận trường dọn dẹp và chở đồ về nhà.
Một số em được phụ huynh đến tận trường dọn dẹp và chở đồ về nhà.
Nhiều học sinh lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ về nhà nghỉ Tết..
Nhiều học sinh lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ về nhà nghỉ Tết..
Trong khi đó, để kịp về chuẩn bị Tết cho gia đình, nhiều giáo viên vùng cao cũng sắp sẵn đồ đạc lên xe chờ xuất phát.
Trong khi đó, để kịp về chuẩn bị Tết cho gia đình, nhiều giáo viên vùng cao cũng sắp sẵn đồ đạc lên xe chờ xuất phát.
"Phần lớn giáo viên ở vùng cao được tăng cường từ "dưới xuôi", có người cách trường hơn 200 km. Hành trình về nhà của các thầy cô có lá dong và cành đào rừng.
"Phần lớn giáo viên ở vùng cao được tăng cường từ "dưới xuôi", có người cách trường hơn 200 km. Hành trình về nhà của các thầy cô có lá dong và cành đào rừng.

Tin mới